Ra chợ trời mua 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời

Quách Du |

Đối tượng đang bày bán 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc với giá 6.000 đồng/cái, thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt quả tang.

Ngày 28.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Đặng Xuân Chung (36 tuổi, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), khi đang bán 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc.

 
Lực lượng chức năng thu giữ 5.000 chiếc khẩu trang. Ảnh: CATH

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chung khai nhận, đã thu gom số khẩu trang trên từ nhiều nguồn khác nhau ở chợ trời, sau đó bán cho người dân với giá 6000 đồng/1 khẩu trang để kiếm lời.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng khan hiếm khẩu trang, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Bắc (31 tuổi, ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lên mạng xã hội Facebook đăng tin rao bán khẩu trang y tế, khiến người phụ nữ mắc bẫy lừa.

Không để thương lái lợi dụng virus Corona ép giá dưa hấu, thanh long

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ 9.2.2020, cửa khẩu biên giới sẽ hoạt động trở lại, nông dân không nghe thương lái tung tin thất thiệt ép giá mà bán tháo hoặc đổ bỏ nông sản.

Tránh tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh do nCoV để tăng giá thuốc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Lợi dụng virus corona "hét giá" khẩu trang: Quản lý thị trường chỉ đạo nóng

Phạm Dung |

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết sẽ xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, giữa lúc dịch virus corona đang hoành hành.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Lợi dụng khan hiếm khẩu trang, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Bắc (31 tuổi, ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lên mạng xã hội Facebook đăng tin rao bán khẩu trang y tế, khiến người phụ nữ mắc bẫy lừa.

Không để thương lái lợi dụng virus Corona ép giá dưa hấu, thanh long

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ 9.2.2020, cửa khẩu biên giới sẽ hoạt động trở lại, nông dân không nghe thương lái tung tin thất thiệt ép giá mà bán tháo hoặc đổ bỏ nông sản.

Tránh tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh do nCoV để tăng giá thuốc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Lợi dụng virus corona "hét giá" khẩu trang: Quản lý thị trường chỉ đạo nóng

Phạm Dung |

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết sẽ xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, giữa lúc dịch virus corona đang hoành hành.