Quyết liệt, mạnh tay xử lý để không còn tàu cá vi phạm IUU

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến cuối năm 2022 phải chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, nếu địa phương nào còn vi phạm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, thời gian qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực.

Số lượng tàu cá thuộc diện lắp thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. Công tác xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép được chấn chỉnh, từng bước khắc phục hạn chế, sai sót.

Tuy nhiên, tình hình tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt vẫn còn xảy ra và ở mức cao so cả nước. 9 tháng năm 2022, có 123 tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác IUU. UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo thực hiện mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2022 phải chấm dứt không còn tàu cá và ngư dân Kiên Giang vi phạm IUU.

Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang cho biết, khi xuất bến, tàu cá ngư dân phải đảm bảo đầy đủ thủ tục giấy tờ và Trạm kiểm soát Biên phòng phải xác nhận vào các mục, phải kê khai đầy đủ nhật ký khai thác và hành trình đánh bắt. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát thường xuyên, chặt chẽ sản lượng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hàng hóa thủy sản qua cảng.

Kiên Giang là một trong 28 tỉnh, thành phố ven biển có đội tàu lớn nhất cả nước. Tính đến tháng 9.2022, toàn tỉnh có khoảng 9.800 tàu đánh bắt thủy sản. Theo ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh thành lập nhiều đoàn thanh tra liên ngành gồm các lực lượng như Hải quân Vùng 5, Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28, kiểm ngư cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Cà Mau tiến hành thanh tra, kiểm tra trên các vùng biển. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo dự kiến, cuối tháng 10 tới đây, đoàn công tác Ủy ban Châu Âu sẽ sang Việt Nam kiểm tra nên các địa phương phải nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chung sức gỡ cảnh báo thẻ vàng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tăng trưởng cao nhất 10 năm qua, Kiên Giang đặt mục tiêu bứt phá cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tăng trưởng quý III-2022 của tỉnh cao nhất trong 10 năm trở lại đây, góp phần cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng cao nhất trong 5 năm qua.

Cho phép hoạt động lại tất cả tuyến tàu, phà ra các đảo ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tất cả các tuyến tàu, phà vận tải hành khách đi và về các đảo trong tỉnh Kiên Giang đều hoạt động trở lại bình thường vào sáng nay 29.9.

Kiên Giang sẽ phát triển 6 đô thị động lực, lấy Rạch Giá làm trung tâm

NGUYÊN ANH |

Mục tiêu nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong cải tạo nâng cấp và phát triển đô thị, từng bước kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tăng trưởng cao nhất 10 năm qua, Kiên Giang đặt mục tiêu bứt phá cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tăng trưởng quý III-2022 của tỉnh cao nhất trong 10 năm trở lại đây, góp phần cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng cao nhất trong 5 năm qua.

Cho phép hoạt động lại tất cả tuyến tàu, phà ra các đảo ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tất cả các tuyến tàu, phà vận tải hành khách đi và về các đảo trong tỉnh Kiên Giang đều hoạt động trở lại bình thường vào sáng nay 29.9.

Kiên Giang sẽ phát triển 6 đô thị động lực, lấy Rạch Giá làm trung tâm

NGUYÊN ANH |

Mục tiêu nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong cải tạo nâng cấp và phát triển đô thị, từng bước kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất theo các tiêu chuẩn quốc tế.