Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Dập dịch phải nhanh, toàn diện

THANH TUẤN |

Sáng nay 9.7, tại tỉnh Gia Lai, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi về công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Phát biểu tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngành y tế thời gian này vừa nỗ lực chống COVID-19 vừa phải chống dịch bệnh bạch hầu đang có xu hướng, diễn biến hết sức phức tạp. Dịch bạch hầu đang có hướng hướng lan rộng.

“Đoàn công tác của Bộ Y tế nắm diễn biến tình hình dịch bệnh ở các tỉnh để đưa ra các đánh giá khách quan về dịch. Quan điểm của Bộ Y tế là làm sao kiểm soát một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất và kiểm soát toàn diện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ để sớm ổn định đời sống người dân”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.

TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, tại 4 tỉnh Tây Nguyên hiện có 66 ca bệnh bạch hầu, trong đó có 3 ca tử vong. Đáng lưu ý có nhiều ca bệnh không phát hiệu triệu chứng nhiễm khuẩn bạch hầu. Cho thấy nguy cơ lây truyền từ người này sang người kia rất dễ dàng.

Theo ông Đặng Quang Tấn, một thời gian dài, dịch bệnh bạch hầu không xảy ra nên cán bộ y tế dễ chủ quan, chẩn đoán nhầm với các bệnh thông thường khác.

Đại diện ngành y tế các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi trình bày khó khăn trong công tác tiêm chủng do đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức, bảo vệ sức khỏe còn thấp. Người dân ở vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận, vận động tiêm chủng. Đồng thời kiến nghị lên Bộ Y tế hỗ trợ vắc xin để phòng chống dịch hiệu quả, kịp thời.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện dịch bạch hầu đã xuất hiện ở 4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai (15 ca, có 1 ca tử vong), Kon Tum (24 ca), Đắk Lắk (1 ca, tỉnh mới ghi nhận ca mắc), Đắk Nông (26 ca, có 2 ca tử vong). Như vậy, bước đầu đã có 66 ca dương tính (không kể số ca tử vong) với bệnh bạch hầu và con số này chưa dừng lại ở đó.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng có công điện yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 862/CĐ-TTg yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.

Gia Lai: Thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, tiêm chủng vaccine cho toàn xã

THANH TUẤN |

Chiều ngày 7.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, nâng tổng số lên 16 ca bệnh.

Khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Một xã ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh ngay sau khi địa phương xác nhận 2 ca nhiễm bạch hầu mới...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng có công điện yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 862/CĐ-TTg yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.

Gia Lai: Thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, tiêm chủng vaccine cho toàn xã

THANH TUẤN |

Chiều ngày 7.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, nâng tổng số lên 16 ca bệnh.

Khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Một xã ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh ngay sau khi địa phương xác nhận 2 ca nhiễm bạch hầu mới...