Quỹ mua vaccine có thêm 50 tỉ đồng ủng hộ

Lam Duy |

Tại Hà Nội, Tập đoàn Hòa Phát hôm nay 25.5 vừa trao số tiền ủng hộ 50 tỉ đồng vào Quỹ mua vaccine phòng COVID-19.

Theo đó thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng, sáng nay 25.5, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát đã trao tặng 50 tỉ đồng vào Quỹ mua vaccine phòng chống COVID-19 của Chính phủ.

Tại lễ tiếp nhận, GS-TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay của Tập đoàn Hòa Phát và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng nhấn mạnh, có đủ nguồn vaccine tiêm chủng cho người dân là điều rất quan trọng để chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và phát triển kinh tế đất nước.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát cho biết, đơn vị luôn trân trọng nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế và đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế đã luôn căng sức bảo vệ Việt Nam an toàn trước đại dịch COVID-19, đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp. “Chúng tôi mong muốn tham gia đóng góp nhằm ủng hộ chương trình tiêm chủng đại trà cho người dân của Chính phủ” - ông Thắng nói.

Tính đến nay, Hòa Phát đã ủng hộ 77 tỉ đồng hỗ trợ các Bộ ngành, địa phương phòng chống dịch. Trước đó, đơn vị đã ủng hộ 27 tỉ đồng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tới quỹ của Bộ Y tế, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang bằng tiền mặt, thực phẩm và trang thiết bị y tế.

Trước đó, 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cũng ủng hộ tổng số tiền 100 tỉ đồng vào Quỹ mua vaccine phòng COVID-19.

Một số ngân hàng lớn như Vietcombank và Agribank trong các ngày gần đây cũng trao trực tiếp số tiền lần lượt là 5 tỉ đồng và 2 tỉ đồng cùng hàng vạn suất ăn cho Bệnh viện K cơ sở Tân Triều nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại đây.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng 12.100 tỉ đồng từ ngân sách mua vaccine phòng dịch COVID-19

Xuân Hải |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Sử dụng kinh phí do MTTQ Việt Nam tiếp nhận để mua vaccine COVID-19

THEO TTXVN |

Tại Công văn số 3295/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý với phương án sử dụng nguồn kinh phí do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch COVID-19 để mua vaccine phòng COVID-19.

Chính phủ giao Bộ Y tế mua vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho nhân dân

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18.5.2021 về việc mua vaccine phòng COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Sử dụng 12.100 tỉ đồng từ ngân sách mua vaccine phòng dịch COVID-19

Xuân Hải |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Sử dụng kinh phí do MTTQ Việt Nam tiếp nhận để mua vaccine COVID-19

THEO TTXVN |

Tại Công văn số 3295/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý với phương án sử dụng nguồn kinh phí do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch COVID-19 để mua vaccine phòng COVID-19.

Chính phủ giao Bộ Y tế mua vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho nhân dân

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18.5.2021 về việc mua vaccine phòng COVID-19.