Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, mỗi năm cả nước tăng khoảng 500.000 xe ôtô do đó việc ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng. Dự tính 5 đến 7 năm tới, mức độ ùn tắc sẽ rất lớn nếu chúng ta không có giải pháp căn cơ ngay từ bây giờ.

Thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý I/2021, trên cả nước đã xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người.

So với cùng kỳ năm 2020, giảm 263 vụ (giảm 7,58%), số người bị thương giảm 183 người nhưng số người chết tăng 33 người (tăng 2,1%). Trong đó, có 30 tỉnh, thành phố có số người chết giảm so với cùng kỳ năm 2020, 9 địa phương giảm trên 30% số người chết, nhưng vẫn còn 30 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ, 16 tỉnh tăng trên 30%.

Theo Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, quý I/2021 là kỳ nghỉ Tết cổ truyền và Tết dương lịch cùng với thời kỳ cả nước chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên áp lực giao thông chưa cao.

Cùng với đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp chúng ta thực hiện quyết liệt Nghị định 100/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông), Nghị định số 10/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô… nên tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục giảm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên.

Với sự kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát giao thông và việc đẩy mạnh tuyên truyền về quy định mức xử phạt, kiên quyết xử lý với các lái xe vi phạm về nồng độ cồn nên tình trạng này tiếp tục giảm.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ những hạn chế như việc vẫn để xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, tình hình vi phạm về tải trọng xe vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn chưa được giải quyết và có xu hướng gia tăng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xe khách “trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thảm khốc

Đặng Tiến |

Trong quý I/2021, đã diễn ra tình trạng hàng trăm nghìn phương tiện vận tải khách không thực hiện việc truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện hoạt động về cơ quan chức năng (Sở GTVT các tỉnh và Tổng Cục đường bộ Việt Nam). Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải lại “thờ ơ”, thiếu kiểm soát khiến cho cơ quan chức năng không khỏi đau đầu vì không thể kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

Hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông trong quý I năm 2021

Nhật Huy |

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, trong quý I năm 2021, trên địa bàn cả nước có hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT).

Tai nạn giao thông khiến 2 xe ôtô bốc cháy

DIỆU ANH |

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 25.3, trên tuyến QL 1A, (đoạn qua địa bàn xóm 7 xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình). Hậu quả khiến 2 xe ôtô bị cháy rụi.

TPHCM: Một người đàn ông nước ngoài tử vong tại chỗ sau tai nạn giao thông

Chân Phúc |

Đến gần 17h ngày 22.3, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường vụ tai nạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TPHCM) khiến một người đàn ông nước ngoài tử vong.

Cần Thơ: Tai nạn giao thông tăng, Chủ tịch Thành phố chỉ đạo rà soát

Thành Nhân |

Trong 2 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Cần Thơ so với cùng kỳ tiếp tục tăng, TP.Cần Thơ triển khai các giải pháp để kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2021.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe khách “trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thảm khốc

Đặng Tiến |

Trong quý I/2021, đã diễn ra tình trạng hàng trăm nghìn phương tiện vận tải khách không thực hiện việc truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện hoạt động về cơ quan chức năng (Sở GTVT các tỉnh và Tổng Cục đường bộ Việt Nam). Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải lại “thờ ơ”, thiếu kiểm soát khiến cho cơ quan chức năng không khỏi đau đầu vì không thể kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

Hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông trong quý I năm 2021

Nhật Huy |

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, trong quý I năm 2021, trên địa bàn cả nước có hơn 1.600 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT).

Tai nạn giao thông khiến 2 xe ôtô bốc cháy

DIỆU ANH |

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 25.3, trên tuyến QL 1A, (đoạn qua địa bàn xóm 7 xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình). Hậu quả khiến 2 xe ôtô bị cháy rụi.

TPHCM: Một người đàn ông nước ngoài tử vong tại chỗ sau tai nạn giao thông

Chân Phúc |

Đến gần 17h ngày 22.3, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường vụ tai nạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TPHCM) khiến một người đàn ông nước ngoài tử vong.

Cần Thơ: Tai nạn giao thông tăng, Chủ tịch Thành phố chỉ đạo rà soát

Thành Nhân |

Trong 2 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Cần Thơ so với cùng kỳ tiếp tục tăng, TP.Cần Thơ triển khai các giải pháp để kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2021.