UBND CẤP TỈNH ĐƯỢC QUYỀN CHỌN SÁCH GIÁO KHOA:

Quy định rõ ràng để tránh lãng phí tiền của dân

HUYÊN NGUYỄN - DUY THIÊN |

Nhiều chuyên gia cho rằng việc giao cho UBND cấp tỉnh chọn sách cũng cần được quy định rõ ràng về “tuổi đời” của bộ sách là bao nhiêu năm, nếu không quy định rõ ràng thì việc mỗi năm tỉnh chọn một bộ sách sẽ khiến người dân phải chi rất nhiều tiền để mua sách mới, trong khi sách cũ lại không sử dụng được. Bên cạnh đó, tính minh bạch trong việc chọn sách cũng phải đặt lên hàng đầu.

Chọn sách căn cứ vào điều kiện của địa phương

Bộ GDĐT cho biết, trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn SGK phổ thông đang được xây dựng và lấy ý kiến không quy định các tỉnh, thành phố chỉ được chọn một bộ SGK, các địa phương hoàn toàn có thể chọn SGK theo từng môn học căn cứ vào điều kiện của địa phương và các tiêu chí do các tỉnh tự ban hành. Đồng thời, Thông tư hướng dẫn quy định cụ thể thành phần của Hội đồng lựa chọn SGK theo từng môn học, bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, tỉ lệ lớn là giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) khẳng định, “SGK đều được thẩm định và phê duyệt nên đều là sách tốt. Vấn đề là sự phù hợp”. Như vậy, có nghĩa một lựa chọn chưa chính xác của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, một quyết định sai lầm của UBND các tỉnh có thể dẫn tới việc thay sách cho năm học sau.

Trao đổi với Lao Động, GS Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh trách nhiệm của các tỉnh trong việc triển khai thực hiện chọn SGK phù hợp dựa trên hướng dẫn cụ thể của Bộ GDĐT. Trước lo ngại “bôi trơn” để được chọn sách, GS Thi nhấn mạnh Bộ GDĐT phải có trách nhiệm hướng dẫn để hạn chế tối đa hiện tượng trên. Hiện nay, các chuyên gia vẫn chờ quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT để có những góp ý cụ thể. Theo GS Thi, quy định về chọn SGK là vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của đông đảo người dân thì cần thiết phải hỏi ý kiến rộng rãi trước khi ban hành.

Ở góc nhìn khác, TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội bày tỏ: Một chương trình nhiều SGK để có sự cạnh tranh và tìm ra phương án tốt nhất cho việc giảng dạy của giáo viên và học sinh. Không có bộ SGK nào đủ tốt, đủ hay nhất và thích hợp với mọi đối tượng vì thế người giáo viên sẽ phải sử dụng nhiều SGK, mỗi quyển sẽ có những cái hay riêng và phù hợp với học sinh.

“Ngay trong 1 tỉnh thì trình độ học sinh tại các khu vực thành thị, nông thôn, hải đảo, dân tộc thiểu số… khác nhau. Thậm chí ngay trong 1 trường lớp theo xu hướng khoa học tự nhiên khác lớp theo xu hướng khoa học xã hội. Người giáo viên sẽ tự xác định được lớp nào, trình độ học sinh của mình như thế nào để lựa chọn SGK thích hợp nhất. Quyền quyết định cần để cho giáo viên và học sinh được lựa chọn”, TS Đạt nhấn mạnh.

Tránh lãng phí bằng cách nào?

TS Đào Tuấn Đạt đề xuất phương án tiết kiệm nhất là các nhà trường phải có nhiều bộ sách giáo khoa. Các trường cần phải xây dựng lại thư viện SGK để cho học sinh thuê với giá rẻ để học sinh, giáo viên thoải mái chọn SGK phục vụ cho giảng dạy, học tập và tham khảo. Việc này cũng hạn chế tình trạng lãng phí SGK.

Theo Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng, lựa chọn các bộ SGK phải tuân thủ các quy định của Bộ GDĐT, phù hợp với từng địa phương. Khi thực hiện lựa chọn phải công khai minh bạch và tham khảo ý kiến của các bên liên quan, đảm bảo sử dụng ổn định, tránh lãng phí. Ngoài ra, việc lựa chọn phải đủ SGK cho từng môn học, đảm bảo nguồn cung theo nhu cầu của địa phương. Đặc biệt, ông Dũng nhấn mạnh phải đảm bảo cung cấp đúng thời điểm và có giá bán hợp lý. Sở GDĐT Hà Nội sẽ tham mưu cho UBND TP thành lập Hội đồng lựa chọn SGK, Ban môn học; tham mưu xây dựng tiêu chí lựa chọn SGK cho Hội đồng thẩm định lựa chọn SGK và Ban môn học. Sở GDĐT cũng chỉ đạo các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã trên địa bàn, các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến, đề xuất việc lựa chọn SGK môn học, hoạt động giáo dục.

3 đơn vị cung cấp bản mẫu các bộ sách giáo khoa để tiến hành thẩm định là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội. Số lượng các bản thảo cụ thể như sau: Các môn có 6 bản thảo bao gồm môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Đạo Đức, Hoạt động trải nghiệm, môn Tiếng Anh. Các môn gồm 5 bản thảo, trong đó có: Môn Tự nhiên-Xã hội, môn Nghệ thuật (Âm nhạc), môn Nghệ thuật (Mỹ Thuật); riêng môn Giáo dục Thể chất có 4 bản thảo...

HUYÊN NGUYỄN - DUY THIÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, 22.11, Bộ Giáo dục công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 vào ngày mai 22.11.

Chuyên gia quốc tế đánh giá về việc thẩm định sách giáo khoa của Việt Nam

Bích Hà |

Theo GS.TS Amanda Simpson – chuyên gia về sách và xuất bản của tại nhà xuất bản Harper Collins (Vương quốc Anh), công tác tổ chức thẩm định sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam là cách mà nhiều nền giáo dục tiên tiến đã và đang làm.

Chốt lịch công bố kết quả thẩm định bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Đức Thành |

Chiều 18.11, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, theo kế hoạch, Bộ sẽ công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1, chương trình giáo dục phổ thông mới vào chiều 22.11.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Ngày mai, 22.11, Bộ Giáo dục công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 vào ngày mai 22.11.

Chuyên gia quốc tế đánh giá về việc thẩm định sách giáo khoa của Việt Nam

Bích Hà |

Theo GS.TS Amanda Simpson – chuyên gia về sách và xuất bản của tại nhà xuất bản Harper Collins (Vương quốc Anh), công tác tổ chức thẩm định sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam là cách mà nhiều nền giáo dục tiên tiến đã và đang làm.

Chốt lịch công bố kết quả thẩm định bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Đức Thành |

Chiều 18.11, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, theo kế hoạch, Bộ sẽ công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1, chương trình giáo dục phổ thông mới vào chiều 22.11.