Quy định nghỉ làm việc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có từ khi nào?

ANH THƯ (TH) |

Người lao động được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 tổng cộng 3 ngày, từ thứ bảy (ngày 13.4) đến hết thứ hai (ngày 15.4).

Năm 2017, Chủ tịch Nước đã ký Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động năm 1994. Theo đó, Điều 73 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong những ngày lễ sau: Tết dương lịch: một ngày (ngày 1.1 dương lịch). Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10.3 âm lịch); Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30.4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1.5 dương lịch); Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2.9 dương lịch)…

Như vậy, Điều 73 sửa đổi đã bổ sung thêm nội dung người lao động sẽ được nghỉ làm việc và vẫn hưởng nguyên lương vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch).

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào chủ nhật (ngày 14.4 dương lịch). Vì thế người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào ngày thứ hai (ngày 15.4).

Vậy nếu cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần là ngày thứ bảy thì công chức, viên chức được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 tổng cộng 3 ngày, từ thứ bảy (ngày 13.4) đến hết thứ hai (ngày 15.4).

ANH THƯ (TH)
TIN LIÊN QUAN

Học sinh được nghỉ 8 ngày dịp giỗ tổ Hùng Vương và 30.4

Anh Nhàn |

Học sinh từ bậc mầm non đến THPT tại TPHCM sẽ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương trong 3 ngày, sau đó nghỉ 5 ngày vào dịp lễ 30.4 và 1.5.

Chi tiết lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 và 1.5 năm 2019

An An |

Người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Số ngày nghỉ trên gồm nghỉ chính lễ, nghỉ bù và cuối tuần liền kề.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4, 1.5 học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

Bích Hà |

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND các tỉnh/thành phố ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các địa phương sẽ có hướng dẫn các trường về lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của học sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Học sinh được nghỉ 8 ngày dịp giỗ tổ Hùng Vương và 30.4

Anh Nhàn |

Học sinh từ bậc mầm non đến THPT tại TPHCM sẽ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương trong 3 ngày, sau đó nghỉ 5 ngày vào dịp lễ 30.4 và 1.5.

Chi tiết lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 và 1.5 năm 2019

An An |

Người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Số ngày nghỉ trên gồm nghỉ chính lễ, nghỉ bù và cuối tuần liền kề.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4, 1.5 học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

Bích Hà |

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND các tỉnh/thành phố ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các địa phương sẽ có hướng dẫn các trường về lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của học sinh.