Quy định mới nhất với người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn số 207 hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, đối tượng được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày bao gồm: Người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ. Người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ (Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, kinh doanh, thương mại, nghiên cứu thị trường cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng quốc gia). Những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Kết thúc thời gian làm việc trước 3 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú đến hết ngày thứ 3, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19: Kết thúc thời gian làm việc trước 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải tự cách ly tại nơi lưu trú đến hết ngày thứ 7.

Cả hai trường hợp trên đều phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày, thực hiện đầy đủ quy định 5K. Trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng… thì phải báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu chi tiết đối với người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ:

Người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh. Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế quốc tế còn hiệu lực hoặc cam kết chi trả chi phí điều trị của đơn vị, tổ chức mời trong trường hợp người nhập cảnh bị mắc COVID-19. Trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 cần có các giấy tờ xác nhận theo quy định.

Ngoài ra, Công văn cũng nêu yêu cầu xử trí khi có người nhập cảnh hoặc người tiếp xúc gần với người nhập cảnh mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong thời gian người nhập cảnh lưu trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Gần 3.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 10.1.2022.

Vĩnh Phúc: Phát hiện quán karaoke không tạm dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh tính đến 15h ngày 8.1.2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác công đoàn năm 2021

Nguyễn Thêm |

Vĩnh Phúc - Ngày 7.1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh mở rộng lần thứ XI, khóa XIV, tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: Gần 3.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 10.1.2022.

Vĩnh Phúc: Phát hiện quán karaoke không tạm dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh tính đến 15h ngày 8.1.2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác công đoàn năm 2021

Nguyễn Thêm |

Vĩnh Phúc - Ngày 7.1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh mở rộng lần thứ XI, khóa XIV, tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.