Quy định mới về xét nghiệm, cách ly khi vào tỉnh Kiên Giang

Đạt Phan |

Kiên Giang - Chỉ những người từ khu vực nguy cơ cấp 4 hoặc khu vực cách ly y tế (phong tỏa) mà chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine mới phải thực hiện cách ly khi vào tỉnh Kiên Giang.

Theo hướng dẫn mới nhất về việc xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 giữa các vùng nguy cơ và cách ly đối với F1, F2 vừa được Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang ban hành, áp dụng từ ngày 25.10.2021, những người đi từ khu vực nguy cơ rất cao (cấp 4) hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế vùng (phong tỏa) đến/về địa phương, nếu đã tiêm đủ liều vaccine (thẻ xanh) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ. Khi đến địa phương thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất.

Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine (thẻ vàng) ngoài yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm PCR trong 72 giờ, khi đến địa phương phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Riêng với người chưa tiêm vaccine sẽ phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào các ngày thứ nhất, thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 14. Các trường hợp cách ly tại nhà, nếu không đủ điều kiện theo quy định sẽ áp dụng hình thức cách ly tập trung.

Đối với người đến/về từ vùng có nguy cơ cao (cấp 3), nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Các trường hợp chưa tiêm, hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Cả 2 trường hợp đều được yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi có chỉ định điều tra dịch tễ của cơ quan y tế địa phương.

Riêng đối với người đi từ khu vực nguy cơ trung bình (cấp 2) và khu vực nguy cơ thấp (cấp 1) khi về/đến địa phương chỉ thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và luôn thực hiện thông điệp 5K.

Theo hướng dẫn này, tỉnh Kiên Giang cũng áp dụng cách ly tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người bệnh xác định (F1). Trong đó, cách ly tại nhà 7 ngày nếu F1 đã tiêm đủ liều vaccine và 14 ngày với F1 tiêm chưa đủ liều vaccine.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu tiếp tục lập chốt tại xã, phường kiểm soát đi lại nội tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 0h ngày 26.10, tỉnh Bạc Liêu thiết lập các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực xã, phường, thị trấn. Động thái này được cho là kiểm soát việc đi lại của người dân đi/đến vùng dịch cấp 3 và cấp 4 (vùng cam, vùng đỏ).

Vĩnh Long dỡ chốt kiểm dịch, không yêu cầu xét nghiệm đi lại giữa các vùng

Minh Ánh |

VĨNH LONG - Từ 0h ngày 24.10, tỉnh Vĩnh Long dỡ bỏ tất cả chốt kiểm dịch COVID-19 liên tỉnh. Chỉ thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với người dân về từ vùng có dịch cấp 4.

Kiên Giang sẽ đón khoảng 500 người dân từ TPHCM và các tỉnh trở về

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang sẽ bố trí 19 xe khách, mỗi xe chở 30 người, trong đó có 2 xe chở nhân viên y tế, nhân viên tình nguyện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bạc Liêu tiếp tục lập chốt tại xã, phường kiểm soát đi lại nội tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 0h ngày 26.10, tỉnh Bạc Liêu thiết lập các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực xã, phường, thị trấn. Động thái này được cho là kiểm soát việc đi lại của người dân đi/đến vùng dịch cấp 3 và cấp 4 (vùng cam, vùng đỏ).

Vĩnh Long dỡ chốt kiểm dịch, không yêu cầu xét nghiệm đi lại giữa các vùng

Minh Ánh |

VĨNH LONG - Từ 0h ngày 24.10, tỉnh Vĩnh Long dỡ bỏ tất cả chốt kiểm dịch COVID-19 liên tỉnh. Chỉ thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với người dân về từ vùng có dịch cấp 4.

Kiên Giang sẽ đón khoảng 500 người dân từ TPHCM và các tỉnh trở về

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang sẽ bố trí 19 xe khách, mỗi xe chở 30 người, trong đó có 2 xe chở nhân viên y tế, nhân viên tình nguyện.