Quy định mới khi đến, trở về Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 5399/UBND- KGVX về việc tăng cường kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24h đối với người đến, trở về từ các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Giang…

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với các công dân đến từ những tỉnh thành còn lại. Yêu cầu tạm thời không ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác trong vòng 5 ngày.

Kinh phí lấy mẫu xét nghiệm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo phân cấp quản lý.

Những trường hợp không phải lấy mẫu thì hạn chế tập trung đông người, không đến các khu vực công cộng như chợ, siêu thị… trong vòng 3 ngày kể từ khi vào Thái Nguyên.

Ngoài ra, các Sở ban ngành cần tăng cường kiểm tra, tiến hành truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 giáo viên, học sinh tại Thái Nguyên phải cách ly vì có ca F0

Anh Minh |

Thái Nguyên - Gần 300 giáo viên, học sinh trường THPT Chu Văn An phải cách ly do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

TP Thái Nguyên dừng nhiều hoạt động khi phát hiện 6 F0

Anh Minh |

Thái Nguyên- TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 3807/ UBND- VP về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi phát hiện 6 ca F0.

Phát hiện 3 ca COVID-19 trên xe khách trở về Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên- Đang di chuyển trên xe, 3 hành khách nhận được thông báo nơi ở cũ phát hiện ca dương tính với COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Gần 300 giáo viên, học sinh tại Thái Nguyên phải cách ly vì có ca F0

Anh Minh |

Thái Nguyên - Gần 300 giáo viên, học sinh trường THPT Chu Văn An phải cách ly do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

TP Thái Nguyên dừng nhiều hoạt động khi phát hiện 6 F0

Anh Minh |

Thái Nguyên- TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 3807/ UBND- VP về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi phát hiện 6 ca F0.

Phát hiện 3 ca COVID-19 trên xe khách trở về Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên- Đang di chuyển trên xe, 3 hành khách nhận được thông báo nơi ở cũ phát hiện ca dương tính với COVID-19.