Quy định kiểm soát phòng chống dịch tại các địa phương: Nhiều "rào cản", người tiêm đủ 2 mũi vaccine chưa thể tự do đi lại

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quy định về thủ tục người trở về từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao tại chốt kiểm soát của các địa phương vẫn đang là rào cản lớn đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Liên tục phải xuất trình giấy tờ, khai báo y tế

Có mặt tại chốt kiểm soát liên ngành tại cầu Non Nước (thành phố Ninh Bình) vào chiều ngày 10.10, mặc dù trời mưa to nhưng lực lượng chức năng tại chốt vẫn duy trì hoạt động kiểm soát 24/24, tất cả người và phương tiện qua chốt đều được kiểm soát chặt chẽ, những trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định đều được yêu cầu quay lại. Đối với những trường hợp lái xe luồng xanh khi qua chốt được test nhanh kháng nguyên COVID-19 miễn phí.

Theo quan sát của PV Lao Động, tất cả người và phương tiện khi qua chốt đều chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát, mặc dù lưu lượng phương tiện đông nhưng việc kiểm tra diễn ra nhanh gọn, không xảy ra ùn tắc.

Ninh Bình đã thành lập 53 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh. Trong đó có 6 chốt liên ngành tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Ninh Bình và 47 chốt tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tất cả các phương tiện ra vào tỉnh phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đối với người điều khiển phương tiện, hành khách trên xe đều phải có giấy test kháng nguyên COVID-19 hặc giấy xét nghiệm RT-PCR còn giá trị hoặc giấy chứng nhận tiêm vaccine đủ 2 mũi.

Đối với các phương tiện không xuống tỉnh Ninh Bình, người trên xe kê khai y tế và yêu cầu không được dừng, đỗ tại Ninh Bình. Nếu buộc phải dừng đỗ cần liên hệ với y tế xã, phường khai báo y tế và thực hiện 5K theo quy định.

Ngoài kiểm tra các điều kiện về thân nhiệt, khai báo y tế và kiểm tra hành trình, nơi đi, nơi đến chặt chẽ, tại các chốt kiểm soát đều bố trí lực lượng tiến hành tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đối với người đi từ các tỉnh ngoài về Ninh Bình mà chưa có giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, hoặc giấy xét nghiệm RT-PCR.

Người dân chưa có tâm thế đi du lịch

Từ lúc xảy ra dịch COVID-19 phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã lập 3 các chốt kiểm tra y tế để phòng, chống dịch trên Quốc lộ 1A. Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Hải Lăng (Công an Quảng Trị), để kiểm soát dịch, đơn vị chia làm 3 chốt. Chốt đầu tiên ở đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị sẽ phụ trách kiểm soát người đi bộ và xe môtô, xe ôtô 4 chỗ.

Chốt thứ  hai phụ trách xe ôtô tải nhỏ, chốt thứ 3 phụ trách kiểm tra xe container và xe ôtô tải trọng lớn. Khi đến các chốt nói trên, các phương tiện phải dừng xe để khai báo y tế. Nếu các phương tiện không có nhu cầu dừng ở tỉnh Quảng Trị chỉ cần ghi lại số điện thoại của người điều khiển phương tiện và biển số xe hoặc thông tin cá nhân. Với trường hợp người từ vùng dịch về, có dừng đỗ tại tỉnh Quảng Trị, ngoài khai báo y tế cần phải được test nhanh COVID-19 âm tính có hiệu lực trong 72h.

Ngoài việc giải quyết nhanh thủ tục với lái xe ngoại tỉnh, các chốt kiểm tra y tế tại Quảng Trị đã liên hệ với các Mạnh Thường Quân để tìm nguồn hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân từ các tỉnh miền Nam về quê có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, đều áp dụng các quy định tương tự Ninh Bình. Như vậy, đối với xe vận tải liên tỉnh, thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ GTVT.

Đối với xe cá nhân, quy định chung qua các tỉnh là phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực, hoặc chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, khai báo y tế.

“Việc qua các chốt phải xuất trình giấy tờ, xét nghiệm âm tính hoặc khai báo y tế, cam kết gây mất thời gian, phiền hà, việc chen chúc khai báo y tế có thể bị lây dịch, nên chúng tôi rất ngại di chuyển đi ngoại tỉnh, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng” - ông Lê Văn Danh, người dân TP.Vinh (Nghệ An) cho biết.

Hiện đối với người trở về từ vùng có dịch đang áp dụng giãn cách xã hội, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hay có kết quả xét nghiệm âm tính, đều phải cách ly tập trung hoặc tự cách ly, theo dõi tại nhà. Quy định này xuất phát từ yêu cầu chống dịch của địa phương, tuy nhiên đã tạo ra rào cản đối với việc đi lại của người dân.

Phù hiệu xanh-đỏ-vàng

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành Quy định và Hướng dẫn việc cấp phù hiệu (Xanh - Vàng - Đỏ/Hồng) cho các phương tiện giao thông cơ giới đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Theo đó, phù hiệu màu xanh để kiểm soát phương tiện từ vùng không có dịch và xe công vụ vào Huế. Yêu cầu đối với phương tiện được cấp phiếu màu xanh kê khai y tế, kê khai lộ trình điểm đi/điểm đến.

Phù hiệu màu vàng cấp cho xe đi ngang qua địa bàn, tài xế không cần kê khai y tế, nhưng tuyệt đối không được tiếp xúc với người địa phương; nghiêm cấm dừng, đỗ, đón trả khách/hàng hóa dọc đường; Trường hợp cấp thiết phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Phù hiệu màu đỏ để kiểm soát phương tiện từ vùng có dịch vào Thừa Thiên-Huế. Trường hợp này, lái xe được phép lái xe đến nơi giao nhận hàng do chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký, cam kết và đã được Sở Giao thông Vận tải cấp phép.

Người trên xe tuyệt đối không được tiếp xúc với người dân địa phương, cộng đồng; nghiêm cấm dừng, đỗ dọc đường hoặc bốc dỡ hàng ngoài địa điểm đã được chủ nhận hàng đăng ký.

Hàng nghìn người từ phía Nam về qua Hà Tĩnh mỗi ngày

Tại Hà Tĩnh, ngày 10.10, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh cho biết, đối với công dân từ các tỉnh nếu về Hà Tĩnh thì thực hiện khai báo, để áp dụng biện phòng dịch theo quy định của tỉnh. Với công dân chỉ đi qua địa bàn Hà Tĩnh yêu cầu cam kết không dừng ở Hà Tĩnh là được phép đi qua.

Cũng theo Trung tá Mạnh, vài ngày nay lượng người từ các tỉnh phía nam về qua Hà Tĩnh đã giảm, còn khoảng hơn 1.000 người/ngày. Trong khi những ngày cao điểm trước đó là hơn 2000 người/ngày. Từ đầu tháng 10 tới nay, có 3.563 người trở về Hà Tĩnh từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương...


NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục thực hiện các quy định về kiểm soát dịch

Nhóm PV Đông Bắc Bộ |

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu giao thông thống nhất, không cát cứ, không chia cắt, nhưng hiện tại, theo ghi nhận của PV Lao Động, các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định vẫn thực hiện các quy định liên quan đến phòng chống dịch, chưa có sự điều chỉnh.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc

Vương Trần |

Thông tin từ cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục thực hiện các quy định về kiểm soát dịch

Nhóm PV Đông Bắc Bộ |

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu giao thông thống nhất, không cát cứ, không chia cắt, nhưng hiện tại, theo ghi nhận của PV Lao Động, các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định vẫn thực hiện các quy định liên quan đến phòng chống dịch, chưa có sự điều chỉnh.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc

Vương Trần |

Thông tin từ cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình.