Quy định "gây khó" dòng chảy hàng hóa qua Cửa khẩu Việt - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mặc Chính phủ Lào đã cho phép hầu hết các hoạt động tại cửa khẩu và lối mở trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn những quy định "gây khó" khiến dòng hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chưa thể khơi thông.

Những ngày cuối tháng 6, các hoạt động vận tải hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang vẫn khá èo uột, cả ngày chỉ lác đác một vài chuyến xe.

Ông Phạm Mạnh Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang cho biết, từ ngày 15.4.2022, CHDCND Lào đã gỡ bỏ các quy định hạn chế về vận tải hành khách. Thế nhưng đối với vận tải hàng hóa, với lý do phòng chống dịch COVID-19, nước bạn vẫn áp dụng quy định sang tải. Nghĩa là hàng hóa đến cửa khẩu phải dừng lại, buộc chuyển sang xe của Lào, rồi mới được thông thương.

"Không chỉ hàng hóa tiêu thụ tại thị trường Lào. Các loại hàng hóa qua Lào để đi nước thứ ba cũng phải chuyển sang xe Lào để đến biên giới nước thứ ba - đó là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp Việt gặp khó khăn", ông Dũng nói.

Hàng hóa phải sang tải làm phát sinh chi phí và gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ảnh: Văn Thành Chương
Hàng hóa phải sang tải làm phát sinh chi phí và gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ảnh: Văn Thành Chương

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hưng - một chủ hàng chở chanh leo từ Đăk Lăk đi tỉnh U Đôm Xay (Lào) bức xúc cho biết: "Quy định sang tải đang gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp chúng tôi. Việc buộc phải thuê thêm xe Lào, thuê lái xe Lào khiến chi phí vận chuyển đội thêm khoản lớn. Có nhiều đơn hàng chúng tôi không muốn xuất đi vì nguy cơ lỗ vốn".

Cũng theo anh Hưng, đây là một quy định hết sức khó hiểu và không công bằng. Bởi trên thực tế, vận tải hành khách đã được phép hoạt động bình thường từ hơn 2 tháng nay, xe chạy thẳng một mạch giữa 2 nước.

Được biết, do việc lưu thông hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang có ý nghĩa rất quan trọng nên thời gian qua, lực lượng hải quan 2 nước Việt - Lào vẫn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, vướng mắc nhằm giảm bớt thời gian thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, việc gỡ vướng về các quy định thì vẫn phải chờ đợi sự can thiệp ở cấp cao hơn.

Các phương tiện vận tải của Lào tập kết chờ nhận hàng sang tải.
Các phương tiện vận tải của Lào tập kết chờ nhận hàng sang tải.

Sáng 23.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Hồng Sơn - Giám đốc Sở Công thương Điện Biên cho biết, ngay sau khi nước bạn Lào cho phép thông thương, Sở này đã có văn bản gửi các tỉnh Bắc Lào và chỉ đạo Văn phòng đại diện Công thương tại Lào trao đổi với phía bạn Lào để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, xuất nhập khẩu, đặc biệt là về quy định phải sang tải hàng hóa.

"Ngày 14.6 vừa qua, Sở Công thương tiếp tục có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh Phông Sa Ly đề nghị tạo điều kiện thuận lợi về hàng hóa thông quan để đoàn doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tham gia Hội chợ Thương mại tại các tỉnh Bắc Lào từ ngày 8.7.2022 nhân kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay (23.6 - PV) chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời" - Giám đốc Sở Công thương Điện Biên cho biết thêm.

Trong lúc chờ gỡ vướng về các quy định xuất nhập khẩu thì các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân cũng như doanh nghiệp.

Cụ thể, chấp thuận chứng từ kê khai số lượng, trọng tải hàng hóa dưới dạng hóa đơn điện tử; bố trí cán bộ kiểm hóa đơn, thanh khoản hồ sơ ngay tại bãi tập kết phương tiện và tăng cường lực lượng làm việc cả trong ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính...


VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Số lượng xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu của Lạng Sơn giảm mạnh 50%

Vũ Long |

Tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn, số lượng xe hàng chờ xuất khẩu đã giảm rất nhanh, hiện chỉ còn 778 xe.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng hoạt động trở lại sau nhiều tháng "đóng băng"

THANH BÌNH |

Lai Châu - Từ ngày 24.5, sau khi khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu tại cặp Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), đã có hàng trăm tấn hàng hóa được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Cửa khẩu quốc tế Tây Trang vẫn đìu hiu, ảm đạm sau khi mở cửa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày cuối tháng 4, khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội đã trở lại trạng thái bình thường thì không khí tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên vẫn trong tình trạng vô cùng đìu hiu, ảm đạm…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Số lượng xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu của Lạng Sơn giảm mạnh 50%

Vũ Long |

Tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn, số lượng xe hàng chờ xuất khẩu đã giảm rất nhanh, hiện chỉ còn 778 xe.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng hoạt động trở lại sau nhiều tháng "đóng băng"

THANH BÌNH |

Lai Châu - Từ ngày 24.5, sau khi khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu tại cặp Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), đã có hàng trăm tấn hàng hóa được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Cửa khẩu quốc tế Tây Trang vẫn đìu hiu, ảm đạm sau khi mở cửa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày cuối tháng 4, khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội đã trở lại trạng thái bình thường thì không khí tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên vẫn trong tình trạng vô cùng đìu hiu, ảm đạm…