Quy định đi lại mới nhất đối với người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp, Hậu Giang

Trường Nhân |

Triển khai thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát việc đi lại liên tỉnh. Người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp làm việc dưới 72 giờ phải có thư mời hoặc giấy xác nhận. Người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào Hậu Giang phải thực hiện cách ly tập trung.

Theo kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” vừa được ban hành, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch giữa Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm việc khai báo y tế trước khi vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh này cũng thành lập thêm các chốt để kiểm soát điều kiện di chuyển, đi lại vùng dịch cấp 3, 4 trong tỉnh.

Đối với các chuyên gia, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, người làm việc ngắn hạn (dưới 72 giờ), cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh khi di chuyển vào Đồng Tháp phải có thư mời hoặc giấy xác nhận liên quan đến các lĩnh vực hợp tác, đầu tư, tư vấn... bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Hạn chế tối đa tiếp xúc với người xung quanh, chỉ làm việc, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân cần thiết. UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp di chuyển, đi lại từ ngoài tỉnh về lưu trú (trên 72 giờ) tại tỉnh Đồng Tháp. 

Trước đó, theo quyết định về việc ban hành quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tỉnh này cũng quy định cụ thể đối với các trường hợp người bên ngoài vào tỉnh. Theo đó, những người khỏi bệnh COVID-19 được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Những người đã tiêm đủ liều vaccine cũng tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đồng thời thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên ngày thứ nhất tại cơ sở y tế khi vào Hậu Giang (trừ trường hợp test còn giá trị trong 72 giờ).

Đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine, khi vào tỉnh phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nơi cách ly tập trung trong 7 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 3 lần vào ngày thứ 1, 7 và 14. Đối với những người chưa tiêm vaccine phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 4 lần vào ngày thứ 1, 5, 10 và 14.

Trưa ngày 20.10, tỉnh Hậu Giang cũng cho dỡ 2 chốt kiểm soát COVID-19 trên Quốc lộ 1. Ông Đồng Hoàng Dũng - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết: Lãnh đạo tỉnh đã chấp thuận và chỉ đạo lực lượng chức năng dỡ 2 chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 đồng thời thành lập các trạm kiểm soát tại cửa ngõ vào tỉnh để kiểm tra, hướng dẫn người dân khai báo y tế khi về địa phương. “Chúng tôi đang ban hành văn bản điều chỉnh lại nhiệm vụ các trạm này phù hợp với thực tế” - ông Dũng thông tin thêm.

Trường Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết cấp độ dịch và quy định đi lại các tỉnh ĐBSCL theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Đến sáng ngày 19.10.2021, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL đã chính thức công bố cấp độ dịch trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế theo Quyết định 4800.

Bến Tre nới lỏng đi lại, cho phép tổ chức học trực tiếp

Trường Nhân |

Từ 0h ngày 19.10, người dân ngoài tỉnh ở vùng cấp độ 1, 2 theo quy định tại Nghị quyết 128 khi đến tỉnh Bến Tre không bị hạn chế đi lại. Người dân Bến Tre ra khỏi tỉnh không phải xin giấy đi đường.

Cần Thơ dừng hoạt động các chốt cửa ngõ nới lỏng đi lại theo Nghị quyết 128

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ chính thức nới lỏng việc đi lại của người dân theo Nghị quyết 128 đồng thời dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ và cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ đã "đóng băng" nhiều tháng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chi tiết cấp độ dịch và quy định đi lại các tỉnh ĐBSCL theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Đến sáng ngày 19.10.2021, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL đã chính thức công bố cấp độ dịch trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế theo Quyết định 4800.

Bến Tre nới lỏng đi lại, cho phép tổ chức học trực tiếp

Trường Nhân |

Từ 0h ngày 19.10, người dân ngoài tỉnh ở vùng cấp độ 1, 2 theo quy định tại Nghị quyết 128 khi đến tỉnh Bến Tre không bị hạn chế đi lại. Người dân Bến Tre ra khỏi tỉnh không phải xin giấy đi đường.

Cần Thơ dừng hoạt động các chốt cửa ngõ nới lỏng đi lại theo Nghị quyết 128

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ chính thức nới lỏng việc đi lại của người dân theo Nghị quyết 128 đồng thời dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ và cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ đã "đóng băng" nhiều tháng.