Quy định 20 khách/chuyến, nhiều nhà xe ở Hải Phòng tiếp tục "bất động"

Đặng Luân |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 23.4, các tuyến xe khách nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, với điều kiện các xe chở dưới 50% số ghế, 20 khách/chuyến, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tiếp tục dừng hoạt động vì… sợ lỗ.

Ghi nhận của PV ngày 24.4 tại Bến xe Cầu Rào, từ sáng, một số chuyến xe xuất phát từ Hải Phòng đi các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, TP.Hà Nội…đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, lượng khách đến bến xe thưa thớt, giảm nhiều so với thời điểm trước khi bến xe phải dừng hoạt động do dịch COVID-19. Hành khách đến bến xe được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn, khai báo, kiểm tra y tế…

Quầy bán vé Bến xe Cầu Rào vắng vẻ sau khi hoạt động trở lại. Ảnh Đặng Luân
Quầy bán vé Bến xe Cầu Rào vắng vẻ sau khi hoạt động trở lại. Ảnh Đặng Luân

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Toán – Trưởng ban quản lý Bến xe Cầu Rào cho biết, chiều qua (23.4), nhận được chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, Ban quản lý Bến xe thông tin ngay với các doanh nghiệp vận tải hành khách để chuẩn bị hoạt động trở lại từ sáng 24.4. Cụ thể, các tuyến vận tải hành khách hoạt động 30% tần suất đối với tuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại; 50% tần suất đối với tuyến từ Hải Phòng đi đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Các hoạt động vận tải hành khách khác trở lại hoạt động nhưng chỉ được chở dưới 50% số ghế và không quá 20 hành khách/chuyến xe.

Phòng chờ thưa thớt khách so với cùng thời điểm vào những ngày trước khi bến xe đóng cửa vì dịch COVID-19. Ảnh Đặng Luân
Phòng chờ thưa thớt khách so với cùng thời điểm vào những ngày trước khi bến xe đóng cửa vì dịch COVID-19. Ảnh Đặng Luân

“Sau một thời gian dài phải nghỉ do dịch COVID-19, việc được hoạt động trở lại tưởng chừng là tin vui với các doanh nghiệp vận tải. Nhưng thực tế ngược lại, những doanh nghiệp vận tải lớn như Hải Âu (chuyến Cầu Rào – Gia Lâm, 59 chuyến/ngày), Kết Đoàn (chuyến Cầu Rào – Việt Trì, 21 chuyến/ngày)… tiếp tục chưa hoạt động trở lại do “bài toán” kinh tế từ quy định hạn chế số hành khách trên xe” – ông Toán cho biết.

Xe Thanh Long chạy tuyến Hải Phòng - Thái Bình chỉ có 3 hành khách trước khi xuất bến. Ảnh Đặng Luân
Xe Thanh Long chạy tuyến Hải Phòng - Thái Bình chỉ có 3 hành khách trước khi xuất bến. Ảnh Đặng Luân

Cũng theo ông Toán, lý do các doanh nghiệp đưa ra là khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp sẽ phải chi phí vận hành cả hệ thống từ văn phòng, bán vé, phục vụ hành khách…. Trong khi đó, một xe chỉ chở không quá 20 hành khách, dẫn đến doanh nghiệp có khả năng bị lỗ. Ghi nhận trong buổi sáng từ 4h30 đến 11h30, chỉ có 53 chuyến xuất bến từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố (giảm 70% so với cùng thời điểm ở các ngày chưa có dịch).

Nhiều xe phải xuất bến trong tình trạng...trống trơn. Ảnh Đặng Luân
Nhiều xe phải xuất bến trong tình trạng... trống trơn. Ảnh Đặng Luân

Số lượng xe giảm cũng một phần do lượng hành khách giảm mạnh. Cụ thể như một hãng vận tải hành khách chuyến Cầu Rào – Nho Quan (Ninh Bình) “kêu cứu” vì chuyến đầu tiên trong ngày hôm nay chỉ có duy nhất 1 hành khách khi xuất bến, chuyến thứ 2 cũng chỉ vẻn vẹn 2 người. Tại bến xe Cầu Rào chiều 24.4, đến giờ xuất bến nhưng xe Thanh Long (tuyến Hải Phòng – Thái Bình) chỉ có 3 hành khách, xe Linh Trang (Hải Phòng – Thái Nguyên) cũng chuẩn bị xuất bến với ….0 hành khách trên xe.

Lượng khách sụt giảm cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn dừng hoạt động để tránh thua lỗ. Ảnh Đặng Luân
Lượng khách sụt giảm cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn dừng hoạt động để tránh thua lỗ. Ảnh Đặng Luân

Theo ông Đỗ Văn Toán, hiện, Ban quản lý bến xe chưa nhận được thông báo sẽ hoạt động trở lại của các hãng lớn như Hải Âu, Kết Đoàn từ ngày mai 25.4. Tuy nhiên với kết quả ngày đầu hoạt động trở lại không mấy khả quan, dự kiến nhiều hãng xe sẽ tiếp tục dừng hoạt động.

Mặc dù TP.Hải Phòng ban hành biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội nhưng nhu cầu di chuyển của người dân thành phố không nhiều. Ảnh Đặng Luân
Mặc dù TP.Hải Phòng ban hành biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội nhưng nhu cầu di chuyển của người dân thành phố không nhiều. Ảnh Đặng Luân
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Khởi tố đối tượng xâm hại thiếu nữ quen qua mạng xã hội

Đặng Luân |

Đối tượng hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi quen qua Facebook vừa bị lực lượng chức năng khởi tố vì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Khởi tố đối tượng xâm hại thiếu nữ quen qua mạng xã hội

Đặng Luân |

Đối tượng hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi quen qua Facebook vừa bị lực lượng chức năng khởi tố vì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.