Quốc lộ 1A cải tạo 10 năm chưa xong: Sẽ cưỡng chế thu hồi đất

VĨNH HOÀNG - HỮU CHÁNH |

Hơn 10 năm từ ngày khởi công, Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi hiện vẫn đang vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Nhiều hạng mục còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cột điện án ngữ giữa đường

Quốc lộ 1A là tuyến quốc lộ toàn quốc theo trục dọc Bắc - Nam, kết nối Hà Nội với nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Tuyến đường này có vai trò hết sức quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam Thủ đô Hà Nội, góp phần hoàn thiện tiêu chí về mật độ đường giao thông đô thị.

Tháng 3.2012, Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A qua Văn Điển - Ngọc Hồi (từ Km185 - Km189) thuộc địa bàn huyện Thanh Trì được triển khai. Thế nhưng sau 10 năm khởi công mở rộng, đến nay dự án vẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cột điện dựng la liệt giữa đường gây mất an toàn giao thông.
Cột điện án ngữ giữa đường gây mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tuyến đường Quốc lộ 1A (từ Km185 - Km189) chỗ rộng, chỗ hẹp, mặt đường nhiều nơi uốn lượn, đan xen nhau là các đoạn đường đã hoàn thiện và các đoạn chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, cột điện không được kèm dải phân cách, án ngữ giữa đường. Dây điện chằng chịt, có chỗ còn treo lơ lửng trên đầu người đi đường.

Thường xuyên di chuyển trên đoạn đường này, ông Trần Văn Thành (tài xế chuyên chuyến Nghệ An - Hà Nội) cho biết, Quốc lộ 1A là một tuyến giao thông huyết mạch nhưng lại chưa được xây dựng một cách đồng bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện lưu thông.

“Dù đã rất quen thuộc với tuyến đường này, nhưng mỗi lần đi qua đoạn từ Km185 - Km189, tôi đều phải đi thật chậm và rất tập trung, nếu không sẽ rất dễ va chạm vào cột điện”, ông Thành nói.

Dây điện chằng chịt, treo lơ lửng trên đầu người dân.
Dây điện chằng chịt, treo lơ lửng trên đầu người dân.

Nhiều người dân địa phương cho biết, do hạ tầng và giao thông chưa được phân định nên đoạn đường này thường xảy ra nhiều vụ tại nạn giao thông. Đây có thể coi là điểm đen nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A.

"Việc nhiều cột điện chềnh ềnh giữa đường đã trở thành nỗi ám ảnh và khiếp sợ của nhiều người lưu thông qua đây. Có những hôm đèn đường không sáng hoặc mưa gió thì hết sức nguy hiểm", ông Hà Văn Kiên (55 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) cho hay.

Ông Kiên cho biết thêm, tình trạng nhiều xe ôtô biển tỉnh do không quen đường nên đã vô tình đi ngược chiều và buộc phải lùi lại, dẫn đến ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi thuộc huyện Thanh Trì có tổng chiều dài là 3,8km, mặt cắt ngang toàn tuyến là 46m, tổng mức đầu tư gần 888 tỉ đồng và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau 10 năm triển khai, đến nay đã thi công cơ bản xong 1/2 mặt cắt ngang đường thuộc làn bên phải và một số đoạn bên trái tuyến đến lớp bê tông nhựa hạt mịn.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban QLDA) đã sơn kẻ đường, tổ chức giao thông và bàn giao cho các đơn vị duy tu, duy trì tuyến đường.

Cột điện được dựng ngay giữa đường.
Dự án gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Tổng diện tích đất thu hồi dự án gần 185.000m2 thuộc địa bàn 4 xã của huyện Thanh Trì, gồm: Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh.

Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất là 797 trường hợp. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có hơn một nửa diện tích đất thu hồi được giải phóng.

Nguyên nhân được Ban QLDA chỉ ra là do khối lượng giải phóng mặt bằng của các hộ dân lớn. Bên cạnh đó, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ rất phức tạp. Có khoảng 450 hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc là đất lấn chiếm, đất được giao trái thẩm quyền.

Ngoài ra, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án phải xử lý rất nhiều đơn thư, kiến nghị của các hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi đất của dự án về đơn giá bồi thường, tái định cư, về mặt cắt mở rộng cục bộ một số đoạn tuyến.

Do đó, dự án phải tạm dừng công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức kiểm tra, làm rõ nguồn gốc đất đai, thời điểm bắt đầu sử dụng đất và quá trình sử dụng đất của các hộ dân.

Việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa được đồng bộ trên tuyến đường này.
Việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa được đồng bộ trên tuyến đường này.

Sau 10 năm vướng mắc, ngày 15.9.2022, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA toàn bộ phần diện tích nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của các hộ dân thuộc xã Tứ Hiệp (45PA với diện tích khoảng 2.800m) và khoảng 140 hộ gia đình nằm rải rác, "xôi đỗ" trên tuyến đã bàn giao mặt bằng nhưng tái lấn chiếm, ăn ở, sinh sống trên thửa đất.

Dự kiến trong tháng 12.2022, UBND huyện Thanh Trì sẽ cưỡng chế thu hồi đất các hộ dân, cá nhân, tổ chức còn lại không bàn giao mặt bằng trên địa bàn 3 xã Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh.

VĨNH HOÀNG - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM duyệt ranh giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 400 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM dài hơn 47 km với diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 400 ha.

Quảng Trị cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để xây dựng thiết chế Công đoàn

HƯNG THƠ |

Tại thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, nhu cầu về nhà ở cho công nhân cao. Tuy nhiên việc xây dựng thiết chế Công đoàn vẫn chưa được triển khai, do UBND tỉnh Quảng Trị chưa bố trí được quỹ đất sạch cho Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hải Phòng: Chậm giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu đô thị Bắc Sông Cấm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra tiến độ triển khai và nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM duyệt ranh giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 400 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM dài hơn 47 km với diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 400 ha.

Quảng Trị cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để xây dựng thiết chế Công đoàn

HƯNG THƠ |

Tại thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, nhu cầu về nhà ở cho công nhân cao. Tuy nhiên việc xây dựng thiết chế Công đoàn vẫn chưa được triển khai, do UBND tỉnh Quảng Trị chưa bố trí được quỹ đất sạch cho Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hải Phòng: Chậm giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu đô thị Bắc Sông Cấm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra tiến độ triển khai và nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.