Quảng Trị: Truy tìm xe ôtô gây tai nạn trên Quốc lộ 9 khiến 2 người tử vong

HƯNG THƠ |

Sau khi gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, chiếc xe gây tai nạn đã rời hiện trường. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng để truy tìm.

Chiều ngày 10.4, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 9 vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h45 cùng ngày, tại Km38 Quốc lộ 9 (thuộc xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ va chạm giữa xe môtô biển số 75E1-002.98 và một xe ôtô. Sau va chạm, 2 nạn nhân đi trên xe môtô là T.H.T.V (22 tuổi, trú tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và N.T.Q.N (20 tuổi, trú tại xã Quảng phú, Quảng điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thiệt mạng, xe ôtô rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng truy tìm. Sau đó, các lực lượng đã phát hiện, dừng xe ôtô biển số 75H-001.50 kéo rơmóc 75R.006.01do Đ.V.N (42 tuổi, trú tại Phong Mỹ, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển liên quan đến vụ tai nạn nói trên.

Cũng trong chiều 10.4, tại Km50 Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông, một chiếc xe container bị lật, nằm choán gần hết làn đường khiến các xe ôtô tải bị ách tắc.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn liên hoàn làm 7 người thương vong: Tài xế có nồng độ cồn trong máu

Thanh Chung |

Tài xế ôtô 7 chỗ tông liên tiếp vào 4 xe máy khiến 2 người chết, 5 người bị thương ở Quảng Nam có nồng độ cồn trong máu.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 là quân nhân

Vân Tiến |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tai nạn liên hoàn làm 7 người thương vong: Tài xế có nồng độ cồn trong máu

Thanh Chung |

Tài xế ôtô 7 chỗ tông liên tiếp vào 4 xe máy khiến 2 người chết, 5 người bị thương ở Quảng Nam có nồng độ cồn trong máu.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 là quân nhân

Vân Tiến |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.