Quảng Trị: Trường mầm non thay đổi giờ đón trẻ khiến phụ huynh lao đao

HƯNG THƠ |

Do khung giờ đón trẻ ở các trường mầm non công lập thay đổi, khiến các phụ huynh là công chức, viên chức không biết gửi con ở đâu để kịp giờ vào công sở.

Ngày 19.11.2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa ra văn bản gửi Hiệu trưởng các trường mầm non công lập trên địa bàn về việc thực hiện khung giờ đón trả trẻ.

Theo văn bản, vào mùa hè các trường sẽ đón trẻ lúc 7 giờ đến 8 giờ, mùa đông đón trẻ lúc 7 giờ 30 đến 8 giờ 30; mùa hè và mùa đông trả trẻ từ 16 giờ 10 đến 17 giờ. Riêng các trường mầm non dọc Đường 9 thời gian trả trẻ từ 16 giờ 40 đến 17 giờ.

Sau khi nhận được văn bản này, các trường mầm non thực hiện đón trẻ vào lúc 7 giờ 30, thì nhiều phụ huynh có ý kiến với nhà trường. Thậm chí, ở các buổi tiếp xúc cử tri, cũng có ý kiến về việc thay đổi giờ đón trẻ gây khó khăn cho phụ huynh.

Giáo viên Hoa (trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) có chồng làm công chức nhà nước, hằng ngày cả hai vợ chồng phải có mặt ở công sở lúc 7 giờ. Nhưng nay, nhà trường đón trẻ là 7 giờ 30, nên vợ chồng chị Hoa không biết gửi con ở đâu trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30.

“Có hôm không nhờ được ai, thì đem cháu đến gửi ở hàng quán trước cổng trường, hoặc cho cháu vào trong trường đợi giáo viên đến. Cháu còn quá nhỏ, nên chúng tôi rất lo lắng” – chị Hoa, chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho hay, đơn vị thực hiện khung giờ đón trả trẻ mới căn cứ vào các quy định, thông tư, đặc biệt là quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, và công văn của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa quy định về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

“Thực hiện khung giờ làm việc mới, sẽ đúng quy định mỗi giáo viên mầm non làm việc 8 giờ/ngày. Nhưng gây khó khăn cho phụ huynh, nên đơn vị sẽ làm việc lại với hiệu trưởng để điều chỉnh giờ đón trẻ lại cho hợp lý” – ông Nguyễn Văn Đức, nói.

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, khi nắm được thông tin việc thay đổi khung giờ đón trẻ ở huyện Hướng Hóa khiến phụ huynh gặp khó khăn, bà đã trao đổi lại với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để điều chỉnh.

“Có thể theo phương án, mỗi lớp 2 giáo viên thì thay nhau, người đi sớm người đi muộn để đón trẻ trước giờ công chức, viên chức đi làm. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa nói rằng, do hiệu trưởng không linh động, bây giờ sẽ có chỉ đạo để điều chỉnh” – bà Hương, nói.

Một nguyên nhân khiến đơn vị nói trên phải điều chỉnh giờ đón, trả trẻ để đảm bảo mỗi giáo viên ngày làm 8 giờ, là vì không có tiền chi trả chế độ trực ca trưa cho giáo viên. “Tới đây, chúng tôi sẽ nghiên cứu để làm đề án hỗ trợ chế độ trực ca trưa cho giáo viên mầm non trên địa bàn toàn tỉnh” – bà Hương, nói thêm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Năm mới, Bạc Liêu quy định giờ làm việc mới

NHẬT HỒ |

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phát đi thông báo chính thức từ ngày 2.1 toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, thay đổi giờ làm việc. Giờ làm việc đầu tiên trong ngày làm việc bắt đầu từ 7h30 thay vì 7h như trước đây.

Số giờ làm thực tế của giáo viên mầm non vượt quá nhiều so với quy định

HUYÊN NGUYỄN - THUÝ HẮNG |

Thiếu giáo viên mầm non ở nhiều địa phương, giáo viên mầm non chịu cường độ làm việc căng thẳng nhưng chế độ đãi ngộ và thu nhập lại chưa tương xứng với công sức và áp lực nghề nghiệp,… đây là những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo đánh giá thời gian làm việc, chính sách đối với giáo viên, nhân viên cấp mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức mới đây tại Nghệ An.

Chuyện tăng - giảm giờ làm nhìn từ những “xóm trọ tăng ca”

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Đối với công nhân lao động, đặc biệt là phụ nữ, thêm một giờ tăng ca nghĩa là bớt một giờ cho bản thân, gia đình và con cái. Trong khi cha mẹ tăng ca, những đứa con của họ đang đối diện với nhiều khó khăn.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Năm mới, Bạc Liêu quy định giờ làm việc mới

NHẬT HỒ |

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phát đi thông báo chính thức từ ngày 2.1 toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, thay đổi giờ làm việc. Giờ làm việc đầu tiên trong ngày làm việc bắt đầu từ 7h30 thay vì 7h như trước đây.

Số giờ làm thực tế của giáo viên mầm non vượt quá nhiều so với quy định

HUYÊN NGUYỄN - THUÝ HẮNG |

Thiếu giáo viên mầm non ở nhiều địa phương, giáo viên mầm non chịu cường độ làm việc căng thẳng nhưng chế độ đãi ngộ và thu nhập lại chưa tương xứng với công sức và áp lực nghề nghiệp,… đây là những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo đánh giá thời gian làm việc, chính sách đối với giáo viên, nhân viên cấp mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức mới đây tại Nghệ An.

Chuyện tăng - giảm giờ làm nhìn từ những “xóm trọ tăng ca”

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Đối với công nhân lao động, đặc biệt là phụ nữ, thêm một giờ tăng ca nghĩa là bớt một giờ cho bản thân, gia đình và con cái. Trong khi cha mẹ tăng ca, những đứa con của họ đang đối diện với nhiều khó khăn.