Quảng Trị: Trung ương chưa cấp, kinh phí hỗ trợ người ảnh hưởng COVID-19 lấy từ đâu?

HƯNG THƠ |

Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn trong triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị, nhiều huyện đặt câu hỏi: Trung ương chưa cấp, vậy kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng lấy từ đâu?

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, đến chiều 13.5, có 9/10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã hoàn thành thẩm định danh sách 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ do dịch COVID-19, gồm: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Dự kiến, toàn tỉnh sẽ có 141.393 người được hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng trên là 138.670.250.000 đồng.

Quá trình thẩm định, do số lượng đối tượng được hỗ trợ rất lớn, thời gian rà soát, lập danh sách gấp, nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ.

Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn trong triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg của tỉnh Quảng Trị diễn ra vào ngày 14.5, lãnh đạo nhiều địa phương nêu vấn đề khó khăn nhất hiện nay là kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng lấy từ đâu?

Đại diện Sở Tài chính cho rằng, trong thời điểm khó khăn hiện nay, Trung ương chưa cấp kinh phí thì giải pháp trước mắt các địa phương cần cân đối nguồn ngân sách, trích từ nguồn cải cách tiền lương để hỗ trợ cho người dân.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói rằng, các huyện, thị xã cần tạm ứng nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả ngay cho các nhóm đối tượng trên và báo cáo về Sở Tài chính nguồn tài chính của địa phương, để UBND tỉnh có định mức phân bổ giữa tỉnh và huyện.

Được biết, cũng trong ngày 14.5, thị xã Quảng Trị là địa phương đầu tiên tại Quảng Trị đã chủ động trích từ nguồn ngân sách địa phương để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Chưa có NLĐ nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có có doanh nghiệp, người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Thanh Hóa: Các hộ dân lên tiếng về việc xin không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du - Xuân Hùng |

Nhiều hộ dân trong diện cận nghèo cho rằng gia đình mình không còn khó khăn lắm, nên đã tự nguyện ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hơn 640 tỉ đồng đã tới tay người gặp khó khăn

Anh Nhàn |

640 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo, người có công, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được TPHCM trao tận tay người dân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bình Dương: Chưa có NLĐ nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có có doanh nghiệp, người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Thanh Hóa: Các hộ dân lên tiếng về việc xin không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du - Xuân Hùng |

Nhiều hộ dân trong diện cận nghèo cho rằng gia đình mình không còn khó khăn lắm, nên đã tự nguyện ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hơn 640 tỉ đồng đã tới tay người gặp khó khăn

Anh Nhàn |

640 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo, người có công, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được TPHCM trao tận tay người dân.