Quảng Trị: Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

HƯNG THƠ |

Ngày 9.1, tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.

Đây là năm thứ 8 ngành GDĐT Quảng Trị tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học từ lớp 8 đến lớp 12. Cuộc thi lần này có 65 đơn vị trường học trên địa bàn tham gia với 98 đề tài đăng ký trên 5 lĩnh vực. Qua vòng thẩm định, đã chọn được 93 đề tài với hơn 160 thí sinh chính thức tham gia, ngoài ra còn có thêm 2 đề tài thuộc lĩnh vực Hóa Sinh và lĩnh vực Sinh học của học sinh thuộc Sở Giáo dục tỉnh Roi-Et (Thái Lan) tham dự cuộc thi.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự cuộc thi. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự cuộc thi. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, đây là cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh phổ thông có quy mô toàn cầu. Tạo cơ hội để học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Qua đó, góp phần phát triển năng lực của học sinh, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập.

Hưởng ứng cuộc thi nói trên, các huyện miền núi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn của tỉnh Quảng Trị như Hướng Hóa, Đak Rông cũng đã tích cực hướng dẫn học sinh thực hiện các đề tài. Đơn cử như Phòng GDĐT huyện Hướng Hóa có 4 đề tài dự thi… Khi kết thúc cuộc thi, những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia vào tháng 3.2018.

Được biết, xuất phát từ cuộc thi Khoa học kỹ thuật nói trên, đề tài “Cánh tay robot dành cho người khuyết tật” của học sinh Phạm Huy (Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã được gửi đi dự thi cấp Quốc gia và đạt giải. Nối tiếp Phạm Huy, tham dự cuộc thi lần này, học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị đưa đến đề tài lập trình hệ điều hành Việt. Dù mới xem qua, nhưng ban giám khảo cuộc thi đánh giá đây là đề tài có triển vọng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Việt Nam tham gia sáng tạo khoa học như thế nào trong cách mạng 4.0?

PV |

Nhiều học sinh từ ghế nhà trường đã có nhiều sáng tạo khoa học kỹ thuật, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Đây là tiền đề cho sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Clip phỏng vấn nóng: Học sinh thủ đô sáng tạo khoa học đến mức nào?

Ngô Phong |

Mặc dù lần đầu tiên tham gia nghiên cứu khoa học nhưng các thí sinh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đã bộc lộ rõ những kỹ năng sở trường khi tham gia lựa chọn và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng thể hiện sự trao đổi, gắn kết khi cùng chung sức hoàn thành một ý tưởng khoa học.

Tác giả "Cánh tay Robot" kể lại cảm xúc vỡ òa lúc nhận giải Ba cuộc thi khoa học quốc tế

Dung Hà - Văn Thắng |

Bằng khen cùng với 7 triệu đồng là phần thưởng mà Bộ GD & ĐT dành cho em Phạm Huy - học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị vì đã xuất sắc đoạt giải Ba tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế diễn ra tại Mỹ. Cùng với Phạm Huy, đoàn Việt Nam cũng vinh dự nhận 4 giải Tư tại cuộc thi này.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Học sinh Việt Nam tham gia sáng tạo khoa học như thế nào trong cách mạng 4.0?

PV |

Nhiều học sinh từ ghế nhà trường đã có nhiều sáng tạo khoa học kỹ thuật, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Đây là tiền đề cho sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Clip phỏng vấn nóng: Học sinh thủ đô sáng tạo khoa học đến mức nào?

Ngô Phong |

Mặc dù lần đầu tiên tham gia nghiên cứu khoa học nhưng các thí sinh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đã bộc lộ rõ những kỹ năng sở trường khi tham gia lựa chọn và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng thể hiện sự trao đổi, gắn kết khi cùng chung sức hoàn thành một ý tưởng khoa học.

Tác giả "Cánh tay Robot" kể lại cảm xúc vỡ òa lúc nhận giải Ba cuộc thi khoa học quốc tế

Dung Hà - Văn Thắng |

Bằng khen cùng với 7 triệu đồng là phần thưởng mà Bộ GD & ĐT dành cho em Phạm Huy - học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị vì đã xuất sắc đoạt giải Ba tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế diễn ra tại Mỹ. Cùng với Phạm Huy, đoàn Việt Nam cũng vinh dự nhận 4 giải Tư tại cuộc thi này.