Quảng Trị: Tỉnh không yêu cầu, chốt kiểm tra y tế vẫn buộc test nhanh

HƯNG THƠ |

Dù tỉnh Quảng Trị đã có văn bản, yêu cầu chỉ test nhanh COVID-19 với người đến từ vùng đỏ, nhưng chốt kiểm tra y tế vẫn bắt người về không phải từ vùng đỏ test nhanh COVID-19.

Tối 19.10, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa yêu cầu cán bộ chốt kiểm tra y tế ở đầu phía bắc tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh) đọc hiểu “Hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới” mà Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã ban hành.

“Trong văn bản ban hành cách đây 2 ngày, chúng tôi đã hướng dẫn cụ thể và chỉ yêu cầu test nhanh COVID-19 với người về từ vùng đỏ hoặc người về từ vùng cam có triệu chứng. Nhưng qua phản ánh thì chốt này vẫn buộc test nhanh không đúng đối tượng quy định” – ông Đỗ Văn Hùng, cho biết.

Trước đó, vào sáng 19.10, ông Nguyễn Đăng Kh. (trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) di chuyển từ thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vào tỉnh Quảng Trị. Đến chốt kiểm tra y tế của tỉnh Quảng Trị ở huyện Vĩnh Linh, sau khi khai báo y tế thì nhân viên chốt yêu cầu phải có giấy test COVID-19 âm tính có thời hạn trong 72h.

Ông Kh. nhấn mạnh là không đến từ vùng đỏ, nhưng nhân viên ở đây bắt buộc phải có test nhanh mới được vào tỉnh Quảng Trị. Ông Kh. buộc phải test nhanh tại chỗ với giá 158.000 đồng. “Không chỉ tôi, mà nhiều người thắc mắc. Nhưng nhân viên ở chốt cứ khăng khăng, nên chấp nhận mất tiền để được đi” – ông Kh., kể.

Theo văn bản số 2360 ban hành ngày 17.10 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, tất cả người đến từ vùng đỏ (cấp độ 4) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm khi vào tỉnh. Đối với người đến từ vùng cam (cấp độ 3) phải xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tổng kiểm tra việc mua, sử dụng test nhanh COVID-19 các cơ sở y tế

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang tổng kiểm tra việc sử dụng, mua test nhanh COVID-19 ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.

Có cần test nhanh COVID-19 100% cho cộng đồng hay quần thể không?

THEO PGS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y DƯỢC HUẾ) |

Phương châm phòng, chống dịch của chúng ta hiện nay là chuyển từ “Zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều hoạt động giao thông, y tế, giáo dục, kinh tế đang dẫn hồi phục. Nhiều địa phương bắt đầu có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp, nhiều doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Mới đây nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch test nhanh COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục chuẩn bị dạy và học trực tiếp. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ thực hiện việc test nhanh COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp trước khi trở lại trường học. Tuy nhiên, việc làm này có thực sự cần thiết?

Phạt 2 triệu đồng người phụ nữ bị cưỡng chế đi test COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.10, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết UBND phường Vĩnh Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người phụ nữ bị cưỡng chế vì không xét nghiệm y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đắk Lắk tổng kiểm tra việc mua, sử dụng test nhanh COVID-19 các cơ sở y tế

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang tổng kiểm tra việc sử dụng, mua test nhanh COVID-19 ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.

Có cần test nhanh COVID-19 100% cho cộng đồng hay quần thể không?

THEO PGS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y DƯỢC HUẾ) |

Phương châm phòng, chống dịch của chúng ta hiện nay là chuyển từ “Zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều hoạt động giao thông, y tế, giáo dục, kinh tế đang dẫn hồi phục. Nhiều địa phương bắt đầu có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp, nhiều doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Mới đây nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch test nhanh COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục chuẩn bị dạy và học trực tiếp. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ thực hiện việc test nhanh COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp trước khi trở lại trường học. Tuy nhiên, việc làm này có thực sự cần thiết?

Phạt 2 triệu đồng người phụ nữ bị cưỡng chế đi test COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.10, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết UBND phường Vĩnh Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người phụ nữ bị cưỡng chế vì không xét nghiệm y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.