Quảng Trị: Tìm thấy mộ tập thể tại nước bạn Lào

HƯNG THƠ |

Sáng 10.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón nhận và an táng 21 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.
Số hài cốt liệt sĩ này được cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô năm 2017-2018 tại tỉnh Savannakhet (Lào).
Theo ông Mai Thức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đây là lần thứ 32 địa phương đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào. Việc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet cùng góp sức tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ về an táng trên đất mẹ thể hiện trách nhiệm và sự ghi nhớ công lao của những người đã vì nghĩa lớn mà hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.
“Đây chính là kết quả của tình hữu nghị trong sáng, thủy chung, truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào" - ông Mai Thức nhấn mạnh.
Trước khi diễn ra lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, trong sáng cùng ngày, tại cầu Xà Ợt - Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), tỉnh Savannakhet đã bàn giao 21 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể cho UBND tỉnh Quảng Trị.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa vào tiểu sành. Ảnh: Hưng Thơ.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa vào tiểu sành. Ảnh: Hưng Thơ.
21 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể được phủ lên lá cờ Tổ quốc với khói hương nghi ngút. Ảnh: Hưng Thơ.
21 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể được phủ lên lá cờ Tổ quốc với khói hương nghi ngút. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thắp hương ở các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thắp hương ở các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Savanakhet dâng hương tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Savanakhet dâng hương tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam viếng các liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam viếng các liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Rất đông cán bộ, chiến sĩ, học sinh - sinh viên và người dân có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để dâng hoa, dâng hương. Ảnh: Hưng Thơ.
Rất đông cán bộ, chiến sĩ, học sinh - sinh viên và người dân có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để dâng hoa, dâng hương. Ảnh: Hưng Thơ.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.