Quảng Trị tạo điều kiện nhập học cho hàng trăm học sinh về từ vùng dịch

HƯNG THƠ |

Hàng trăm học sinh trở về tỉnh Quảng Trị do dịch COVID-19, trong đó nhiều em không có học bạ, hồ sơ theo quy định nhưng đã được địa phương tạo mọi điều kiện để các em được đến trường.

Ngày 19.10, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khai giảng năm học 2021-2022 cho đến nay, tại tỉnh Quảng Trị có 406 học sinh trở về từ các tỉnh làm thủ tục nhập học. Phần lớn, những học sinh này theo cha mẹ vào các tỉnh phía Nam, khi gặp dịch COVID-19 phức tạp thì trở về.

Nhiều học sinh không có học bạ, nhưng từ đầu năm học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các đơn vị về việc tạo điều kiện cho học sinh về từ các tỉnh, nên các em đều được tiếp nhận vào học.

Cũng theo bà Lê Thị Hương, ngoài 406 học sinh mà sở này nắm được thông tin, thì còn hàng trăm học sinh ở độ tuổi mầm non, tiểu học được tỉnh Quảng Trị tổ chức đón về từ Thành phố Hồ Chí Minh và tự về ở từ tỉnh phía Nam. Sau khi về quê, các em phải cách ly tập trung, rồi cách ly tại nhà, nên khả năng tới đây mới làm thủ tục nhập học.

“Có học sinh thì có nhu cầu học cố định ở đây, có em thì học tạm thời, đợi dịch ổn định lại di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Chỉ cần có nhu cầu, là chúng tôi tạo mọi điều kiện để các em đến lớp, các thủ tục giấy tờ, hồ sơ, học bạ thì tính sau” – bà Lê Thị Hương, cho biết.

Được biết, tại tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm học đến nay, ngoài thành phố Đông Hà, các địa phương khác đều tổ chức dạy học trực tiếp. Từ ngày 21.10, việc dạy học trực tiếp tại các trường tại thành phố Đông Hà sẽ diễn ra, nhưng chỉ áp dụng cho lớp 1, lớp 2, lớp 5 (cấp tiểu học); lớp 6, lớp 9 (cấp THCS); lớp 10, lớp 12 (cấp THPT)…

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lý do Sở GDĐT Hà Nội rút đề xuất cho học sinh đi học từ 25.10

Bích Hà |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị này đã rút đề xuất cho học sinh một số quận, huyện đi học trở lại từ ngày 25.10.

Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh/thành trên cả nước

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đang chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp vào đầu tháng 11.

Đủ kiểu "phá rào" đón học sinh tới lớp tại Hà Nội

Tường Vân - Thiều Trang |

Trước thực trạng Hà Nội đóng cửa trường học, giáo viên không có thu nhập, phụ huynh phải đi làm không ai trông con, nhiều người đã “xé lẻ” lớp học thành từng nhóm nhỏ, nhận trông trẻ, dạy học tại nhà riêng,... tạo thành trào lưu "phá rào" đón học sinh đến lớp.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Lý do Sở GDĐT Hà Nội rút đề xuất cho học sinh đi học từ 25.10

Bích Hà |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị này đã rút đề xuất cho học sinh một số quận, huyện đi học trở lại từ ngày 25.10.

Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh/thành trên cả nước

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đang chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp vào đầu tháng 11.

Đủ kiểu "phá rào" đón học sinh tới lớp tại Hà Nội

Tường Vân - Thiều Trang |

Trước thực trạng Hà Nội đóng cửa trường học, giáo viên không có thu nhập, phụ huynh phải đi làm không ai trông con, nhiều người đã “xé lẻ” lớp học thành từng nhóm nhỏ, nhận trông trẻ, dạy học tại nhà riêng,... tạo thành trào lưu "phá rào" đón học sinh đến lớp.