Quảng Trị: Tặng thực phẩm, thuốc cho người dân khó khăn ở khu vực giãn cách

HƯNG THƠ |

Khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ cho những gia đình này, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã trao tặng thực phẩm, thuốc.

Ngày 19.9, Tỉnh Đoàn Quảng Trị - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình “Triệu túi an sinh”, hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Theo đó, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100 túi quà gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu dùng trong 1 tuần và 100 túi thuốc gồm danh mục 6 loại thuốc phòng, chống dịch COVID-19 cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Đông Hà.

Ngoài ra, trong thời gian thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16, cấm người dân ra đường khi không có việc cần thiết, Tỉnh đoàn Quảng Trị phát động hoạt động “Áo xanh đi chợ giúp dân – an tâm phòng dịch”; huy động thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các chốt kiểm tra y tế, các chốt kiểm soát phòng dịch và các điểm tiêm vaccine; vận động nguồn lực tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực phong tỏa… đồng thời kêu gọi thanh niên chủ động, nghiêm túc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương để góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cần có giấy tờ gì khi ra vào nơi thực hiện Chỉ thị 16 ở tỉnh Quảng Trị?

HƯNG THƠ |

Ngày thứ 3 sau khi thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nhiều người vẫn còn chưa rõ muốn ra, vào nơi này cần phải có những giấy tờ, thủ tục gì gây nên tình trạng ách tắc giao thông.

Đồng Nai: Chỉ mở vùng xanh, vùng đỏ-vàng-cam “khoá chặt” theo Chỉ thị 16

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai chỉ mở cửa vùng xanh; còn vùng đỏ, cam, vàng dù tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 đạt 100% đối với người trên 18 tuổi vẫn phải khóa chặt theo Chỉ thị 16.

TPHCM sẽ áp dụng Chỉ thị 16 hết tháng 9, chưa triển khai "thẻ xanh"

MINH QUÂN |

Dự kiến TPHCM vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9 và chưa áp dụng các phương án nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên "thẻ xanh, thẻ vàng COVID".

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Cần có giấy tờ gì khi ra vào nơi thực hiện Chỉ thị 16 ở tỉnh Quảng Trị?

HƯNG THƠ |

Ngày thứ 3 sau khi thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nhiều người vẫn còn chưa rõ muốn ra, vào nơi này cần phải có những giấy tờ, thủ tục gì gây nên tình trạng ách tắc giao thông.

Đồng Nai: Chỉ mở vùng xanh, vùng đỏ-vàng-cam “khoá chặt” theo Chỉ thị 16

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai chỉ mở cửa vùng xanh; còn vùng đỏ, cam, vàng dù tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 đạt 100% đối với người trên 18 tuổi vẫn phải khóa chặt theo Chỉ thị 16.

TPHCM sẽ áp dụng Chỉ thị 16 hết tháng 9, chưa triển khai "thẻ xanh"

MINH QUÂN |

Dự kiến TPHCM vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9 và chưa áp dụng các phương án nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên "thẻ xanh, thẻ vàng COVID".