Quảng Trị, Quảng Bình cần gấp 837.000 liều vaccine phòng COVID-19

LAM CHI - PHI LONG |

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cho rằng tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa phương đạt thấp là do thiếu vaccine, chứ không phải do năng lực "giải... vaccine" của địa phương hạn chế. Đồng thời kiến nghị khẩn cấp lên Bộ Y tế về nhu cầu vaccine khoảng 420.000 liều cho mỗi tỉnh nhằm kịp "phủ sóng vaccine", đáp ứng nhu cầu để thực hiện nhanh Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Hôm nay (18.10) là ngày đầu tiên tỉnh Quảng Trị áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa trở lại, người về Quảng Trị từ các tỉnh, thành “vùng xanh” không cần phải test nhanh COVID-19 nữa. Tuy nhiên, ở địa phương này, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 đang rất thấp, nên việc “mở cửa” tiềm ẩn không ít rủi ro.

Đến ngày 17.10, toàn tỉnh Quảng Trị có 44.150 người đã tiêm 2 mũi vaccine, 270.143 người tiêm mũi 1 vaccine. Hiện tỉ lệ tiêm chủng cho người già ở tỉnh Quảng Trị rất thấp, do nguồn vaccine hạn chế.

Để đảm bảo mục tiêu kép và đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị tiếp tục bố trí, phân bổ vaccine để tiêm chủng, nhằm đạt tỉ lệ độ bao phủ vaccine trên địa bàn.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, việc tiêm chủng vaccine tại tỉnh lâu nay luôn đảm bảo tiến độ. “Việc tiêm vaccine COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị không có ngày nghỉ. Nhân viên y tế ở các địa phương được huy động, thứ 7, chủ nhật đều tham gia ở các điểm tiêm, ở miền núi còn có thêm điểm tiêm chủng lưu động. Cái khó ở tỉnh Quảng Trị lâu nay là thiếu vaccine chứ không phải tiêm chậm” - ông Đỗ Văn Hùng nói.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương có đặc thù biên giới trên bộ, trên biển và Quốc lộ 1A đi qua địa bàn dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan COVID-19. Vì vậy, ngoài việc nỗ lực triển khai các biện pháp phòng dịch song song với phát triển kinh tế, thì cần được phân bổ kịp thời vaccine. Hiện, tỉnh này cần 420.000 liều vaccine nữa là đủ bao phủ vaccine 2 mũi cho những người nằm trong độ tuổi được tiêm vaccine.

Cũng như vậy, tỉnh Quảng Bình liên tục xin Trung ương cấp thêm vaccine. Cuối ngày 18.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến hết ngày 18.10, tỉnh Quảng Bình đã tiêm được 45,22% vaccine COVID-19 mũi 1 cho người dân trên địa bàn với số lượng 276.758/611.974 người; số lượng người tiêm đủ 2 mũi chỉ mới đạt 8,73%.

Ông Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tại tỉnh Quảng Bình đang triển khai tiêm 350.000 liều vaccine Verocel và 70.000 liều vaccine Pfizer cho người dân theo đúng các đối tượng đã quy định.

Tỉnh này vừa có công văn gửi Bộ Y tế. Theo đó, nhu cầu tiêm mũi 1 trong tháng 10.2021 là 57.000 mũi, mũi 2 là 5.000 mũi (hãng Pfizer); tháng 11.2021 là 87.000 mũi 1, mũi 2 là 72.000 mũi Astrazeneca và 22.000 mũi Pfizer; tháng 12.2021 là 92.000 mũi 1, mũi 2 là 67.000 mũi Astrazeneca và 15.000 mũi Pfizer.

Trước đó, tỉnh Quảng Bình đặt ra mục tiêu đến hết năm 2021 sẽ có 90% dân số được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 và 80 - 85% người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine. Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Bình mong muốn vaccine được phân bổ cho địa phương đầy đủ, kịp thời với tổng nhu cầu 417.000 liều vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên.

LAM CHI - PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thiếu vaccine, một số địa phương ở ĐBSCL có thể phải tăng cấp độ dịch

TRẦN LƯU |

Do thiếu nguồn vaccine để tiêm cho dân, dẫn đến chưa đạt tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nên đến thời điểm này, một số địa phương ở ĐBSCL vẫn chưa thể triển khai Nghị quyết 128…

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Thiếu vaccine, một số địa phương ở ĐBSCL có thể phải tăng cấp độ dịch

TRẦN LƯU |

Do thiếu nguồn vaccine để tiêm cho dân, dẫn đến chưa đạt tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nên đến thời điểm này, một số địa phương ở ĐBSCL vẫn chưa thể triển khai Nghị quyết 128…

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.