Quảng Trị phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 làm việc ở trung tâm y tế

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện một nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) mắc COVID-19, tỉnh Quảng Trị quyết định tạm đóng cửa trung tâm y tế này để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Sáng 27.8, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, vào tối 26.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị phát hiện 1 trường hợp là nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà dương tính với SARS-CoV-2.

“Người này là nhân viên tạp vụ, đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Khi bị sốt, ho thì đi kiểm tra và được phát hiện mắc COVID-19” – ông Đỗ Văn Hùng, cho biết.

Sau khi phát hiện trường hợp trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã khoanh vùng được hơn 40 F1 và quyết định tạm thời đóng cửa Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, phong tỏa một số điểm tại phường 1 (thành phố Đông Hà) để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Được biết, đến 7h ngày 26.8, tại tỉnh Quảng Trị đang điều trị 78 trường hợp mắc COVID-19.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

QUÁCH DU |

Trong 3 ngày vừa qua, tại Thanh Hóa đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và có lịch trình di chuyển phức tạp.

40 y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tăng cường nhân lực chống dịch COVID-19

Xuân Hồng |

Ngày 26.8.2021, Đoàn công tác đặc biệt đợt 2 của Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp tục tăng cường nhân lực chi viện vào phía Nam chống dịch COVID-19. Đoàn công tác đợt này với 40 bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên được tăng cường vào bệnh viện dã chiến số 16, quận 7, TP.HCM

Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã có tổng cộng 48.353 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số ca tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Hóa ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

QUÁCH DU |

Trong 3 ngày vừa qua, tại Thanh Hóa đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và có lịch trình di chuyển phức tạp.

40 y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tăng cường nhân lực chống dịch COVID-19

Xuân Hồng |

Ngày 26.8.2021, Đoàn công tác đặc biệt đợt 2 của Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp tục tăng cường nhân lực chi viện vào phía Nam chống dịch COVID-19. Đoàn công tác đợt này với 40 bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên được tăng cường vào bệnh viện dã chiến số 16, quận 7, TP.HCM

Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã có tổng cộng 48.353 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số ca tử vong.