Quảng Trị: Nữ cán bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy bị kỷ luật khiển trách

Nguyên Hàn |

Ngày 8.8, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa xử lý kỷ luật khiển trách bà Phan Thị Liên - Phó phòng nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị - do một số vi phạm.

Trước đó, bà Đỗ Như M (SN 1969, trú tại tỉnh Thừa Thiên – Huế) gửi đơn đến Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị tố cáo bà Phan Thị Liên có quan hệ bất chính với ông T (chồng bà M).

Theo đơn, bà M gửi bằng chứng là tấm ảnh ông T và bà Liên ở phòng nghỉ khách sạn; hình ảnh tin nhắn giữa bà Liên và bà M; hai vé tàu đi Hà Nội của ông T và bà Liên; bản cam kết của bà Liên không tiếp tục mối quan hệ với ông T được lập tại cơ quan công an.

Quá trình xác minh đơn tố cáo, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị xác định, tháng 4.2017, bà Liên đến phòng nghỉ của ông T tại một khách sạn ở TP. Đông Hà (Quảng Trị) để lấy sâm cau nhờ mua.

Khi vào lấy sâm cau, hai người đóng cửa phòng vì nhận tin báo “có tội phạm” của lễ tân khách sạn. Cùng thời điểm, bà M ở phòng nghỉ bên cạnh ra gọi cửa nhưng không ai mở. Đến khi Công an phường 3 (Quảng Trị) đến, cửa phòng mới được mở, ông T, bà Liên được mời về trụ sở Công an làm việc vì gây mất trật tự. Tại trụ sở Công an phường 3, bà Liên dùng tên giả viết bản cam kết không tiếp tục quan hệ với ông T.

Sau khi xác minh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị kết luận không đủ cơ sở quy kết bà Liên có quan hệ bất chính với ông T, nhưng có 3 vi phạm phải xử lý. Cụ thể, việc bà Liên gặp ông T ở khách sạn, đóng cửa phòng tạo sự nghi ngờ, ảnh hưởng uy tín của tổ chức. Thứ hai, bà Liên không trung thực, khai tên tuổi và địa chỉ khác khi viết bản cam đoan tại Công an phường 3. Thứ ba, bà Liên không thực hiện cam kết chấm dứt quan hệ theo bản cam kết.

Nguyên Hàn
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.