Quảng Trị: Người dân đổ xô đi làm thẻ căn cước công dân sau Tết

HƯNG THƠ |

Chỉ mới triển khai cấp thẻ Căn cước công dân được 3 ngày, nhưng do số lượng người đến làm thủ tục lớn nên cơ quan chức năng phải phát số thứ tự để hạn chế tập trung đông người.

Bắt đầu từ ngày 17.2, Công an TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã làm thủ tục cấp Căn cước công dân cho người dân. Chỉ trong 3 ngày (17.2 đến 19.2), hàng trăm người dân đã đến làm thủ tục.

Để phòng chống dịch COVID-19, Công an TP.Đông Hà yêu cầu giữ khoảng cách, cấp khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân đến làm thủ tục.

Đại úy Lê Đức Vĩnh Hoàng – Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đông Hà cho biết, do các công dân đến làm thủ tục cấp thẻ khá nhiều, trong khi mỗi ngày chỉ giải quyết hồ sơ khoảng 60 người nên Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát số thứ tự đến tuần sau.

Cũng theo đại úy Hoàng, những trường hợp cần ưu tiên làm Căn cước công dân trước gồm Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng, không nhìn rõ hình ảnh, thông tin, Chứng minh nhân dân bị hư hỏng, bị mất, học sinh đến tuổi cần sử dụng Căn cước công dân. Còn các trường hợp Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng, Căn cước công dân có mã vạch còn hiệu lực thì chưa cần thiết phải làm lại.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hộ khẩu ở Đà Nẵng, làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội được không?

phương dung |

Tôi có hộ khẩu tại Đà Nẵng nhưng đang làm việc tại Hà Nội. Tôi làm mất thẻ căn cước công dân, thì có thể làm lại ở Hà Nội được không?

Công an TPHCM sẽ triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip vào tháng 2

Huân Cao |

Công an TPHCM dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện vào tháng 2 tới đây.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip mới và quy trình cấp thẻ như thế nào?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bộ trưởng Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06/2021 quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip và trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý mẫu thẻ.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Hộ khẩu ở Đà Nẵng, làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội được không?

phương dung |

Tôi có hộ khẩu tại Đà Nẵng nhưng đang làm việc tại Hà Nội. Tôi làm mất thẻ căn cước công dân, thì có thể làm lại ở Hà Nội được không?

Công an TPHCM sẽ triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip vào tháng 2

Huân Cao |

Công an TPHCM dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện vào tháng 2 tới đây.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip mới và quy trình cấp thẻ như thế nào?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bộ trưởng Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06/2021 quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip và trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý mẫu thẻ.