Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép từ Lào về

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đưa nhiều trường hợp đi cách ly phòng dịch COVID-19 sau khi phát hiện các trường hợp này nhập cảnh trái phép.

Ngày 30.4, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Tầng (Biên phòng Quảng Trị) xác nhận, chỉ trong 2 ngày, đơn vị đã phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, vào ngày 28.4, lực lượng Đồn Biên phòng Ba Tầng tuần tra thì phát hiện có nhóm người đi từ bên kia biên giới vào hướng nội địa Việt Nam. Khi lực lượng tổ chức ngăn chặn thì một số người bỏ chạy.

Qua trao đổi, được biết, có tổng cộng 9 người trú tại thôn Kỳ Nơi và thôn A Sau (xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) từ ngày 26.4 đã theo đường tiểu ngạch vượt biên sang Lào để đến thôn Pờ lu- A tang (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào) dự đám cưới.

Đến ngày 28.4, 9 người trở về, thấy lực lượng biên phòng, một số người không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ trốn về nhà riêng. Ngay trong ngày 28.4, Đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã Lìa (xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) triệu tập đủ 9 người trong nhóm để làm các thủ tục đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19.

Trung tá Trần Đức Tứ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng cho hay, nhóm 9 người qua bản đối diện ở bên kia biên giới để thăm thân, dự tiệc cưới. Giữa họ có mối quan hệ họ hàng gần. Qua theo dõi, 9 người nói trên không có triệu chứng sốt, ho.

Tương tự, vào ngày 27.4, Đồn biên phòng Ba Tầng cũng đã phát hiện có 5 người ở xã Lìa nhập cảnh trái phép từ Lào về.

“Hiện những người nhập cảnh trái phép đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Sau khi hoàn thành cách ly, sẽ xem xét xử phạt hành chính” – trung tá Trần Đức Tứ, nói.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng đã đưa 11 người ở xã Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đi cách ly. 11 người này vượt biên trái phép sang Lào dự lễ bốc mả, khi trở về thì bị phát hiện.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt địa phương dừng tổ chức lễ hội dịp để phòng dịch COVID-19

Văn THắng - Đinh Thiện |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và một số nước láng giềng, hàng loạt tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã quyết định dừng tổ chức các lễ hội, tạm dừng nhiều hoạt động đông người dịp lễ 30.4 - 1.5.

Ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca bị lây nhiễm trong nước

Thùy Linh |

Sáng 30.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca là F1, 1 ca là F2 bị lây nhiễm từ nam thanh niên ở Hà Nam, và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng loạt địa phương dừng tổ chức lễ hội dịp để phòng dịch COVID-19

Văn THắng - Đinh Thiện |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và một số nước láng giềng, hàng loạt tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã quyết định dừng tổ chức các lễ hội, tạm dừng nhiều hoạt động đông người dịp lễ 30.4 - 1.5.

Ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca bị lây nhiễm trong nước

Thùy Linh |

Sáng 30.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca là F1, 1 ca là F2 bị lây nhiễm từ nam thanh niên ở Hà Nam, và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.