Quảng Trị lập khu điều trị bệnh COVID-19, kêu gọi y bác sĩ về hưu tiếp sức

HƯNG THƠ |

Cùng với việc thành lập thêm khu cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng, vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đơn vị này còn kêu gọi y bác sĩ về hưu tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ…

Ngày 5.8, ông Trương Xuân Nhuận – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, đơn vị này đã thành lập khu cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 với khả năng đáp ứng điều trị khoảng 100 giường bệnh.

Khu cấp cứu này được trang bị đầy đủ các thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho công tác điều trị và hồi sức tích cực. Bên cạnh đó, khu này còn bố trí sẵn 1 phòng mổ và 1 phòng sinh.

Giường đa chức năng phục vụ cho bệnh nhân cấp cứu tại khu cấp cứu, hồi sức tích cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Giường đa chức năng phục vụ cho bệnh nhân cấp cứu tại khu cấp cứu, hồi sức tích cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.

Cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, thuốc, phương tiện điều trị, bệnh viện đã tiến hành tập huấn đào tạo cho toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế về phương pháp chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Trong tình huống bệnh viện triển khai tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, đòi hỏi phải huy động một lượng lớn y bác sĩ tham gia, do đó sẽ có sự thiếu hụt tạm thời nhân viên y tế khám chữa bệnh ở các vị trí còn lại. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã có thư ngỏ, kêu gọi y bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm chiều ngày 5.8, đã có 19 y bác sĩ tình nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trong đó, có 14 y bác sĩ hưu trí, 4 điều dưỡng và 1 bác sĩ mới ra trường.

Cũng theo ông Trương Xuân Nhuận, tùy theo mức độ, diễn biến của dịch bệnh và tình trạng của các y bác sĩ đăng ký tình nguyện, bệnh viện sẽ liên lạc, bố trí để tham gia cùng cán bộ, viên chức bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân có xét nghiệm COVID-19 âm tính.

“Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, để thực hiện mục tiêu kép, vừa khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, chúng tôi đã chủ động đặt ra các tình huống giả định khi có dịch xảy ra với số lượng bệnh nhân ít, vừa, nhiều, từ đó xây dựng các kế hoạch để có thể ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả” – ông Trương Xuân Nhuận, cho biết.

Được biết, tại tỉnh Quảng Trị, hiện chỉ có Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị là nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Do số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 dịp này tăng, nên bệnh viện nói trên đã tạm ngừng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh lao và bệnh phổi để tập trung nhân lực, phương tiện tham gia phòng, chống COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

2 người từ vùng dịch mắc COVID-19 về Quảng Trị lọt chốt kiểm tra y tế

HƯNG THƠ |

Đôi vợ chồng trẻ đi xe máy từ vùng dịch về tỉnh Quảng Trị nhưng lọt chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị. Sau khi đến Trung tâm Y tế huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) để khai báo y tế, thì phát hiện cả 2 mắc COVID-19.

Siêu thị lớn ở Quảng Trị tạm đóng cửa vì liên quan đến 1 ca mắc COVID-19

HƯNG THƠ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu một siêu thị lớn ở trung tâm TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tạm đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Trị căng mình ở cửa ngõ kiểm soát dòng người đi xe máy về quê

HƯNG THƠ |

Mỗi ngày, cả nghìn người dân đi xe máy thành đoàn xuất phát từ các tỉnh phía Nam đi về quê qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Trong số đó, đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Vì vậy, đêm cũng như ngày, các lực lượng ở chốt kiểm soát y tế phía Nam tỉnh Quảng Trị hoạt động hết công suất để thực hiện nhiệm vụ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

2 người từ vùng dịch mắc COVID-19 về Quảng Trị lọt chốt kiểm tra y tế

HƯNG THƠ |

Đôi vợ chồng trẻ đi xe máy từ vùng dịch về tỉnh Quảng Trị nhưng lọt chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị. Sau khi đến Trung tâm Y tế huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) để khai báo y tế, thì phát hiện cả 2 mắc COVID-19.

Siêu thị lớn ở Quảng Trị tạm đóng cửa vì liên quan đến 1 ca mắc COVID-19

HƯNG THƠ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu một siêu thị lớn ở trung tâm TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tạm đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Trị căng mình ở cửa ngõ kiểm soát dòng người đi xe máy về quê

HƯNG THƠ |

Mỗi ngày, cả nghìn người dân đi xe máy thành đoàn xuất phát từ các tỉnh phía Nam đi về quê qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Trong số đó, đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Vì vậy, đêm cũng như ngày, các lực lượng ở chốt kiểm soát y tế phía Nam tỉnh Quảng Trị hoạt động hết công suất để thực hiện nhiệm vụ.