Quảng Trị: Lập chốt liên ngành để kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị triển khai 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 4.3, UBND tỉnh Quảng Trị đã họp các đơn vị liên quan để triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Quảng Trị có Quốc lộ 1A đi qua, giáp biên với Lào và đường Hồ Chí Minh kéo dài nên được nhận định có nguy cơ xảy ra dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Trong sáng 4.3, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Cụ thể, chốt thứ nhất tại Quốc lộ 1A giáp với tỉnh Quảng Bình đoạn qua thôn Chấp Lễ (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh); chốt thứ hai tại Ngã Tư Đất, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh).

Các chốt sẽ có cán bộ thú y, Công an tỉnh, Quản lý thị trường trực 24/24h để kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm về kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào tỉnh theo quy định cũng như khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cho biết, địa phương đặt ra mục tiêu cố gắng không để dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn. Nếu dịch có dấu hiệu xuất hiện, lực lượng chức năng phải kịp thời bao vây, khoanh vùng dập dịch để hạn chế tối đa thiệt hại có thể gây ra cho người dân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi: Thủ tướng đồng ý nâng mức hỗ trợ tiêu hủy

Kh.V |

Thống kê đến ngày 3.3, đã có 7 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn phải tiêu hủy đã lên tới trên 4.200 con. Trong khi đó, ngày 27.2.2019, tổng số lợn bị dịch phải tiêu hủy chỉ mới dừng lại ở 4.300 con.

Dịch tả lợn châu Phi lan nhanh tại 7 tỉnh: Biết bệnh vẫn "bán tháo"

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do tâm lý sợ mức hỗ trợ tiêu hủy thấp (tối đa 38.000đ/kg), thời gian chi trả chậm, nên một số hộ chăn nuôi khi có lợn mắc các dấu hiện nghi bị dịch tả lợn châu Phi, đã không khai báo mà giết thịt để bán ra thị trường, hoặc gọi thương lái vào “bán tháo”.

Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm: Phát hiện cần báo ngay tránh giấu dịch

VƯƠNG TRẦN |

Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thú y Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang quyết liệt ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, người dân khi phát hiện ra biểu hiện bất thường trên đàn lợn cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý, tránh tình trạng giấu dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch tả lợn Châu Phi: Thủ tướng đồng ý nâng mức hỗ trợ tiêu hủy

Kh.V |

Thống kê đến ngày 3.3, đã có 7 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn phải tiêu hủy đã lên tới trên 4.200 con. Trong khi đó, ngày 27.2.2019, tổng số lợn bị dịch phải tiêu hủy chỉ mới dừng lại ở 4.300 con.

Dịch tả lợn châu Phi lan nhanh tại 7 tỉnh: Biết bệnh vẫn "bán tháo"

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do tâm lý sợ mức hỗ trợ tiêu hủy thấp (tối đa 38.000đ/kg), thời gian chi trả chậm, nên một số hộ chăn nuôi khi có lợn mắc các dấu hiện nghi bị dịch tả lợn châu Phi, đã không khai báo mà giết thịt để bán ra thị trường, hoặc gọi thương lái vào “bán tháo”.

Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm: Phát hiện cần báo ngay tránh giấu dịch

VƯƠNG TRẦN |

Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thú y Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang quyết liệt ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, người dân khi phát hiện ra biểu hiện bất thường trên đàn lợn cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý, tránh tình trạng giấu dịch.