Quảng Trị kích hoạt các biện pháp phòng dịch

HƯNG THƠ |

Trước thông tin một số tỉnh ở Lào có chung đường biên giới với tỉnh Quảng Trị có ca mắc COVID-19 và tình hình dịch ở trên thế giới diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 25.4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang có diễn biến phức tạp. Trong đó, một số nước ở Đông Nam Á có sự gia tăng nhanh các ca mắc mới trong cộng đồng như Thái Lan, Campuchia, Lào. Đặc biệt, thời gian gần đây, ở Lào đã phát hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có một số ca phát hiện ở các tỉnh có chung đường biên giới với Quảng Trị.

Dù đang kiểm soát tốt, nhưng trước tình hình trên thì tại tỉnh Quảng Trị vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương tại tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng. Đặc biệt, các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng tại các địa phương cũng được kích hoạt hoạt động.

Một trong nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài tại tỉnh Quảng Trị là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới Việt –Lào. Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, để phòng chống dịch COVID-19, 100% quân số tại các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt – Lào thuộc tỉnh Quảng Trị được yêu cầu trực quân số 24/24h. Lực lượng biên phòng sẽ phối hợp với lực lượng công an, dân quân để chống xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu; phối hợp với kiểm dịch y tế và cơ quan chức năng ở 2 Cửa khẩu quốc tế La Lay và Lao Bảo kiểm soát chặt việc đổi tài xế, phương tiện đúng quy trình.

Được biết, dọc tuyến biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị có 101 tổ chốt phòng dịch COVID-19 với tổng số 388 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia, trong đó có 86 chốt cố định. Các chốt này được bố trí dọc biên giới tại các đường mòn, lối mở - nơi trước đây người dân 2 nước hay qua lại để thăm thân, trao đổi hàng hóa hoặc sản xuất.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay

Thảo Anh - Đức Thiện |

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhận định một số tỉnh như Kiên Giang và một số tỉnh có đường biên giới sát với Campuchia có nguy cơ ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 rất lớn. Hơn nữa, tình trạng nhập cảnh bằng đường biển rất khó kiểm soát.

Nhật Bản mạnh tay ngăn chặn làn sóng COVID-19 lần 3

Bảo Châu |

Nhật Bản áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn COVID-19 ở khu vực Tokyo và các tỉnh phía tây.

Kết quả giải trình tự gene các ca COVID-19 về từ Campuchia

Thùy Linh |

Sáng 25.4, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene của những người mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay

Thảo Anh - Đức Thiện |

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhận định một số tỉnh như Kiên Giang và một số tỉnh có đường biên giới sát với Campuchia có nguy cơ ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 rất lớn. Hơn nữa, tình trạng nhập cảnh bằng đường biển rất khó kiểm soát.

Nhật Bản mạnh tay ngăn chặn làn sóng COVID-19 lần 3

Bảo Châu |

Nhật Bản áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn COVID-19 ở khu vực Tokyo và các tỉnh phía tây.

Kết quả giải trình tự gene các ca COVID-19 về từ Campuchia

Thùy Linh |

Sáng 25.4, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene của những người mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây.