Quảng Trị khánh thành thêm một thủy điện trên sông Đakrông

HƯNG THƠ |

Sau gần 2 năm thi công, thủy điện Đakrông 4 (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có công suất 28MW đã khánh thành, đưa vào sử dụng.

Ngày 13.12, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dự lễ khánh thành dự án thủy điện Đakrông 4 do Công ty cổ phần Sơn Hải thủy điện Quảng Trị làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án này là một trong những công trình chào mừng ngày kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (1989-2019).

Dự án nói trên có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng, đập dâng nước được làm bằng bêtông vĩnh cửu và đập tràn tự do với chiều cao đập lớn nhất 28m, tổng chiều dài đập 283m. Nhà máy Thủy điện Đakrông 4 được thiết kế hiện đại với 2 tổ máy có tổng công suất 28MW, điện lượng trung bình hàng năm trên 85 triệu Kwh.

Các thiết bị ở nhà máy thủy điện sử dụng công nghệ Châu Âu. Ảnh: HT.
Các thiết bị ở nhà máy thủy điện sử dụng công nghệ Châu Âu. Ảnh: HT.

Quá trình triển khai xây dựng thủy điện, chủ đầu tư đã nộp ngân sách 60 tỉ đồng, và đầu tư 46 tỉ đồng để nâng cấp tuyến đường đi vào công trình và khu dân cư, giúp người dân địa phương đi lại thuận lợi.

“Thêm một công trình thủy điện khánh thành, đồng nghĩa với việc Quảng Trị tiến gần hơn với mục tiêu trở thành trung tâm điện lực miền Trung” – ông Nguyễn Đức Chính nói.

Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn đưa vào vận hành, thủy điện nói trên đã phát điện và thu được 7 tỉ đồng.

Hiện, tại tỉnh Quảng Trị có nhiều dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời có công suất lớn, mỗi năm đóng góp ngân sách nhiều tỉ đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh nước hồ thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

Cường Ngô - Đức thiện |

Đường đi xuống hồ thủy điện, nơi trước kia chìm sâu dưới mặt nước hàng chục mét, nay người ta có thể thoải mái đi lại trên những khối bêtông khô khốc. Nước trong lòng hồ thủy điện Hòa Bình đang đứng trước nguy cơ gần với mực nước chết.

Hồ thủy điện gần mực nước chết: Khuyến khích tiết kiệm điện, nước

L.V |

Theo ước tính của Bộ Công Thương, tổng sản lượng hữu ích trong các hồ tại thời điểm đầu năm 2020 chỉ đạt 10,66 tỉ kWh, hụt 4,49 tỉ kWh so với mực nước dâng bình thường, trong đó các hồ miền Bắc hụt 3,01 tỉ kWh, các hồ miền Trung hụt 1,073 tỉ kWh, các hồ miền Nam hụt 0,406 tỉ kWh.

Hàng loạt hồ chứa, hồ thủy điện xả nước điều tiết

Nhiệt Băng |

Hàng loạt hồ chứa, hồ thủy điện ở Khánh Hòa và Phú Yên bắt đầu xả lũ điều tiết nước trong và sau bão số 6 (Nakri) đổ bộ. Nhiều vùng được cảnh báo sẽ xảy ra ngập lụt. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cận cảnh nước hồ thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

Cường Ngô - Đức thiện |

Đường đi xuống hồ thủy điện, nơi trước kia chìm sâu dưới mặt nước hàng chục mét, nay người ta có thể thoải mái đi lại trên những khối bêtông khô khốc. Nước trong lòng hồ thủy điện Hòa Bình đang đứng trước nguy cơ gần với mực nước chết.

Hồ thủy điện gần mực nước chết: Khuyến khích tiết kiệm điện, nước

L.V |

Theo ước tính của Bộ Công Thương, tổng sản lượng hữu ích trong các hồ tại thời điểm đầu năm 2020 chỉ đạt 10,66 tỉ kWh, hụt 4,49 tỉ kWh so với mực nước dâng bình thường, trong đó các hồ miền Bắc hụt 3,01 tỉ kWh, các hồ miền Trung hụt 1,073 tỉ kWh, các hồ miền Nam hụt 0,406 tỉ kWh.

Hàng loạt hồ chứa, hồ thủy điện xả nước điều tiết

Nhiệt Băng |

Hàng loạt hồ chứa, hồ thủy điện ở Khánh Hòa và Phú Yên bắt đầu xả lũ điều tiết nước trong và sau bão số 6 (Nakri) đổ bộ. Nhiều vùng được cảnh báo sẽ xảy ra ngập lụt.