Quảng Trị: Hỗ trợ cơ sở y tế đỡ phải "xoay tiền" lo cho bệnh nhân COVID-19

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Trước phản ánh các cơ sở điều trị COVID-19  trên địa bàn tỉnh gặp khó khi kinh phí hỗ trợ đối với người điều trị COVID-19 không kịp thời, tỉnh Quảng Trị đã có động thái hỗ trợ.

Ngày 24.11, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã tạm cấp kinh phí cho Sở Y tế để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị phân bổ dự toán tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương ngân sách tỉnh năm 2021 số tiền 500 triệu đồng để tạm cấp kinh phí cho Sở Y tế. Sau khi nhận được số tiền 500 triệu đồng này, Sở Y tế sẽ phân bổ cho 5 đơn vị có nhu cầu, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh viện phổi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế Đông Hà, Trung tâm Y tế Hải Lăng.

“Sở Y tế đề xuất 4,3 tỉ đồng, nhưng trước mắt được tạm ứng 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ lập tức được phân bổ về cho các đơn vị” – lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết.

Theo lãnh đạo một đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị, trong quá trình tập trung điều trị COVID-19 đơn vị này không có nguồn thu. Bên cạnh đó, phải trực tiếp cấp suất ăn, sinh hoạt phí hằng ngày cho các bệnh nhân. Vì không có nguồn thu, nên đơn vị này phải đi xoay tiền để lo suất ăn và sinh hoạt phí cho các bệnh nhân. Đến khi bệnh nhân xuất viện, hoàn thành các hồ sơ thủ tục thì lúc đó mới được cấp kinh phí. “Có thời điểm, phải 6 tháng sau chúng tôi mới được cấp kinh phí đó, rất khó khăn và bức xúc. Bây giờ thì có đỡ hơn, nhưng cũng mong cấp trên cho tạm ứng đủ, để quá trình hoạt động thuận lợi hơn” –lãnh đạo một đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Trị cho biết.

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh Quảng Trị diễn ra vào đầu tháng 11.2021, đã đề cập đến việc chi trả chế độ cho cán bộ, tình nguyện viên phòng, chống dịch và chế độ hỗ trợ đối với đối tượng F1, F0 còn chưa kịp thời.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chi chế độ hỗ trợ chống dịch cho lực lượng y tế, tuyến đầu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị phải thực hiện nghiêm việc chi hỗ trợ chống dịch cho lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là lực lượng y tế.

Một số người lao động tham gia phòng, chống COVID-19 chưa nhận được chế độ

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Việc chi trả chế độ cho cán bộ, tình nguyện viên phòng, chống dịch COVID-19 và chế độ hỗ trợ đối với đối tượng F1, F0 tại tỉnh Quảng Trị còn chưa kịp thời.

Lực lượng y tế Quảng Bình có được nhận chế độ chống dịch COVID-19?

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Báo Lao Động nhận được phản ánh của cán bộ, y bác sỹ, nhân viên, người lao động ngành y tế Quảng Bình về việc chậm chi trả phụ cấp chống dịch COVID-19 đối với những người trực tiếp tham gia chống dịch thời gian qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tập trung chi chế độ hỗ trợ chống dịch cho lực lượng y tế, tuyến đầu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị phải thực hiện nghiêm việc chi hỗ trợ chống dịch cho lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là lực lượng y tế.

Một số người lao động tham gia phòng, chống COVID-19 chưa nhận được chế độ

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Việc chi trả chế độ cho cán bộ, tình nguyện viên phòng, chống dịch COVID-19 và chế độ hỗ trợ đối với đối tượng F1, F0 tại tỉnh Quảng Trị còn chưa kịp thời.

Lực lượng y tế Quảng Bình có được nhận chế độ chống dịch COVID-19?

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Báo Lao Động nhận được phản ánh của cán bộ, y bác sỹ, nhân viên, người lao động ngành y tế Quảng Bình về việc chậm chi trả phụ cấp chống dịch COVID-19 đối với những người trực tiếp tham gia chống dịch thời gian qua.