Quảng Trị gửi tặng gần 600 tấn hàng cho các tỉnh miền Nam chống COVID-19

HƯNG THƠ |

Trong một thời gian ngắn, đã có gần 600 tấn hàng hóa, gồm gạo, củ quả, thức ăn khô… được người dân gom góp gửi vào các tỉnh miền Nam, hỗ trợ cho người dân trong các khu cách ly phòng COVID-19.

Ngày 22.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, trong vòng hơn 1 tuần (14.7-21.8), đơn vị này đã vận chuyển gần 600 tấn hàng hóa gồm gạo, củ quả, thức ăn khô và nhu yếu phẩm từ Quảng Trị vào các tỉnh, thành phía Nam.

Cụ thể, đã chuyển vào TPHCM hơn 392 tấn hàng hóa; tỉnh Bình Dương 86 tấn; Đồng Nai hơn 25 tấn; Bình Phước 35 tấn và Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 37 tấn.

Số hàng hóa nói trên được quyên góp thông qua Chương trình “Nghĩa tình Quảng Trị” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát động.

Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay, quá trình phát động chương trình, các cơ quan, đoàn thể đã lập các điểm tiếp nhận và gợi ý các mặt hàng mà các tỉnh, thành phía Nam đang có nhu cầu như gạo, thực phẩm khô, rau củ…

“Chúng tôi đã cố gắng phân loại các hàng hóa nhận được rồi vận chuyển vào hỗ trợ cho cho các điểm cách ly tập trung, bà con lao động, công nhân… đang gặp khó khăn. Thời gian, sẽ tiếp tục quyên góp các loại hàng hóa, tiền mặt để kịp thời hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam sớm vượt qua khó khăn do COVID-19” – ông Đào Mạnh Hùng nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quà quê của người dân Huế gửi tặng đồng bào miền Nam

PHÚC ĐẠT |

Trước thực trạng người dân ở miền Nam khó khăn vì dịch COVID-19, người dân nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế đã phát động phong trào quyên góp lương thực, thực phẩm, rau củ quả để gửi tặng nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở TPHCM nói riêng và đồng bào miền Nam nói chung.

Món quà “handmade” của nữ sinh lớp 8 gửi tặng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thành An |

Trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một học sinh đã cùng cả gia đình chế tạo nhiều sản phẩm gửi tặng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Một gia đình làm 10.000 tấm chắn giọt bắn gửi tặng tuyến đầu chống dịch

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Nhiều ngày nay, mỗi ngày cả gia đình đều dành thời gian ngồi lại cùng nhau để làm những tấm chắn giọt bắn với mong muốn được góp sức mình cho tuyến đầu chống dịch. Công việc làm tấm chắn đã khiến khoảng thời gian giãn cách của gia đình 3 thế hệ của bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (Quận 4, TPHCM) trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Quà quê của người dân Huế gửi tặng đồng bào miền Nam

PHÚC ĐẠT |

Trước thực trạng người dân ở miền Nam khó khăn vì dịch COVID-19, người dân nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế đã phát động phong trào quyên góp lương thực, thực phẩm, rau củ quả để gửi tặng nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở TPHCM nói riêng và đồng bào miền Nam nói chung.

Món quà “handmade” của nữ sinh lớp 8 gửi tặng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thành An |

Trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một học sinh đã cùng cả gia đình chế tạo nhiều sản phẩm gửi tặng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Một gia đình làm 10.000 tấm chắn giọt bắn gửi tặng tuyến đầu chống dịch

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Nhiều ngày nay, mỗi ngày cả gia đình đều dành thời gian ngồi lại cùng nhau để làm những tấm chắn giọt bắn với mong muốn được góp sức mình cho tuyến đầu chống dịch. Công việc làm tấm chắn đã khiến khoảng thời gian giãn cách của gia đình 3 thế hệ của bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (Quận 4, TPHCM) trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.