Quảng Trị gấp rút tìm nguồn vốn để hoàn thiện đường tránh qua thành phố

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà liên tục xảy ra do lưu lượng các phương tiện tăng cao. Trong lúc đó tuyến đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà chưa hoàn thành do khó khăn về nguồn vốn.

Video: Lưu lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà tăng cao, trong lúc dự án đường tránh chưa biết bao giờ hoàn thành.

Ngày 17.7, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, các ngành liên quan đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; lựa chọn tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoàn thành phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án…

Hiện, Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà. Sở GTVT tỉnh đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn vốn, nên Bộ GTVT mới chỉ phê duyệt chủ trương đầu tư đoạn 13,2km từ Dốc Miếu/Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 9. Còn 4,2km còn lại, tỉnh Quảng Trị phấn đấu lập dự án, tìm kiếm bố trí nguồn vốn sớm triển khai thực hiện.

Chưa có đường tránh, trong lúc các phương tiện giao thông lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà đông, nên đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mới diễn ra, nhiều cử tri kiến nghị cần quyết liệt chỉ đạo xây dựng tuyến đường tránh qua địa bàn thành phố để hạn chế tai nạn giao thông.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, vấn đề đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đông Hà không phải bây giờ mới được đặt ra, mà các năm trước, lãnh đạo tỉnh đã tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của trung ương để đầu tư thực hiện dự án này. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của trung ương nên tiến độ triển khai chưa đạt theo mong muốn.

Đối với đoạn đường tránh 4,2km chưa được bố trí vốn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã liên tục làm việc và đề xuất với Bộ GTVT, thậm chí kiến nghị với Quốc hội nhưng vẫn chưa được hỗ trợ, buộc phải chuyển sang tạm thời sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

“Trong khi đây là thời điểm giữa kỳ trung hạn nên việc cân đối, bố trí vốn từ ngân sách địa phương rất khó khăn. Nhưng trước tình trạng tai nạn giao thông ngày tăng cao trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố, các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh đang nỗ lực rà soát, tính toán, sắp xếp một cách phù hợp nhất để sớm hoàn thiện tuyến đường tránh” – ông Võ Văn Hưng, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chưa có đường tránh Quốc lộ 1, người dân hằng ngày đối diện với tử thần

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ví von Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) là “con đường đau khổ, con đường tử thần”. Bởi, rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên tuyến đường này, nhưng đường tránh thành phố xây dựng từ lâu vẫn chưa biết lúc nào xong.

Uẩn khúc... đường tránh đô thị Buôn Hồ

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đường tránh đô thị Buôn Hồ đang trong thời gian bảo hành đã hư hỏng, xuống cấp. Sau đó, nhà thầu sửa chữa qua quýt, sơ sài là điều mà ai cũng đã nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, chia sẻ xung quanh tuyến đường này, mỗi cơ quan chức năng lại đưa ra những lý lẽ riêng, không có sự thống nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Người phụ nữ với thương tích nặng nằm ven đường tránh TP.Tuyên Quang

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Người phụ nữ được phát hiện nằm ven đường tránh TP.Tuyên Quang. Cơ thể có nhiều thương tích nặng, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chưa có đường tránh Quốc lộ 1, người dân hằng ngày đối diện với tử thần

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ví von Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) là “con đường đau khổ, con đường tử thần”. Bởi, rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên tuyến đường này, nhưng đường tránh thành phố xây dựng từ lâu vẫn chưa biết lúc nào xong.

Uẩn khúc... đường tránh đô thị Buôn Hồ

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đường tránh đô thị Buôn Hồ đang trong thời gian bảo hành đã hư hỏng, xuống cấp. Sau đó, nhà thầu sửa chữa qua quýt, sơ sài là điều mà ai cũng đã nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, chia sẻ xung quanh tuyến đường này, mỗi cơ quan chức năng lại đưa ra những lý lẽ riêng, không có sự thống nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Người phụ nữ với thương tích nặng nằm ven đường tránh TP.Tuyên Quang

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Người phụ nữ được phát hiện nằm ven đường tránh TP.Tuyên Quang. Cơ thể có nhiều thương tích nặng, trên người không có giấy tờ tùy thân.