Quảng Trị dừng tổ chức khai giảng vì nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng

HƯNG THƠ |

Gần đến ngày khai giảng thì tại Quảng Trị phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định không tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đóng cửa. Tại thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, không chỉ trong khuôn viên các trường học vắng vẻ, mà người đi đường và các phương tiện tham gia giao thông cũng thưa vắng.

Vào sáng 5.9 những năm trước, từ đồng bằng đến miền núi ở tỉnh Quảng Trị, các trường đều rộn ràng cho lễ khai giảng. Nhưng do dịch COVID-19 diễn ra ở thành phố Đông Hà đang phức tạp, nên toàn bộ các trường học trên địa bàn tỉnh dừng tổ chức khai giảng tập trung lẫn trực tuyến.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, năm học 2021-2022, địa phương có hơn 171.000 học sinh các cấp, tuyển mới hơn 41.000 học sinh. Không tổ chức khai giảng năm học mới, nhưng vào ngày tựu trường 6.9, các trường học ngoài địa bàn thành phố Đông Hà sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh.

Trường học ở huyện Cam Lộ đóng cửa. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường học ở huyện Cam Lộ đóng cửa. Ảnh: Hưng Thơ.

Ở buổi tựu trường này, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ đọc Thư Chủ tịch nước tại lớp học, sau đó tổ chức sinh hoạt ngoại khoá tiết học đầu tiên về kiến thức, kỹ năng phòng chống COVID-19, sau tiết học này các trường tổ chức dạy học theo kế hoạch của nhà trường. Đối với địa bàn thành phố Đông Hà, sẽ tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên, cấp mầm non không dạy học trực tuyến, các trường hỗ trợ phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà.

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 5.9, các em học sinh không được háo hức trong niềm vui tựu trường để gặp thầy, cô giáo và bạn bè. Bên cạnh đó, kế hoạch của các trường liên tục xáo trộn, lịch học của học sinh có thể liên tục đổi thay, các thầy cô giáo có thể làm việc nhiều hơn, vất vả hơn để xây dựng các kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp, các phụ huynh và học sinh sẽ có nhiều băn khoăn, lo lắng hơn trước thềm năm học mới…

“Dịch bệnh có thể còn có thể kéo dài, vì thế năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cần chú trọng vào việc chuyển đổi trạng thái hoạt động để thích ứng với tình hình thực tế” - bà Lê Thị Hương cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.