Quảng Trị đưa y bác sĩ vào vùng dịch, đưa người từ TP.HCM về quê

HƯNG THƠ |

Để giảm áp lực cho các tỉnh có dịch COVID-19, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa y bác sĩ vào hỗ trợ và đưa người từ TP.HCM về quê.

Ngày 24.7, UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, tỉnh đã có kế hoạch đưa người từ TP.HCM về quê.

Đợt 1, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa 400 người đang ở TP.HCM về quê bằng tàu hỏa. 400 người này nằm trong danh sách 2.000 người đăng ký có nhu cầu về quê, được địa phương sàng lọc, ưu tiên trước cho những người yếu thế.

Kế hoạch đưa người về quê được cụ thể như sau: Vào ngày 26.7 tới đây, một tổ công tác của UBND tỉnh Quảng Trị sẽ xuất phát vào TP.HCM. Đến sáng 28.7, người dân Quảng Trị đến địa điểm tập kết là ga Sài Gòn để xét nghiệm nhanh COVID-19, đến 13h30 ngày 28.7 thì lên tàu về quê.

Để thực hiện được kế hoạch nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ, tạo điều kiện cho công tác tiếp nhận, đưa công dân về; chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng dịch để công dân Quảng Trị đến địa điểm tập kết; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Quảng Trị có nhu cầu xét nghiệm COVID-19 được xét nghiệm trước ngày về.

Cũng trong ngày 23.7, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Theo đó, ngày 26.7, 35 cán bộ y tế tỉnh Quảng Trị sẽ vào tỉnh Bình Dương để hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch COVID-19 trong 1 tháng.

35 cán bộ này đều viết đơn tình nguyện tham gia, được tuyển chọn kỹ, đảm bảo về chuyên môn và sức khỏe.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 650 người chạy xe từ vùng dịch về Quảng Ngãi, 1 trường hợp mắc COVID-19

Thanh Chung |

Chỉ trong vòng 24 giờ, Quảng Ngãi phát hiện hơn 650 người chạy xe máy, ô tô từ vùng dịch TPHCM và các tỉnh phía Nam về tỉnh, trong đó có 1 trường hợp mắc COVID-19.

Khảo sát số lượng người ở vùng dịch có nhu cầu về Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Để có cơ sở lập kế hoạch đưa người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê phòng COVID-19, tỉnh Quảng Trị khảo sát để có danh sách và ưu tiên các đối tượng yếu thế trước.

Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam lên phương án đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nặng ở phía Nam đang gặp khó khăn về quê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi mọi người không tìm cách trốn về quê, ai có nhu cầu thật sự thì đăng ký với cơ quan chức năng để được đón về.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 650 người chạy xe từ vùng dịch về Quảng Ngãi, 1 trường hợp mắc COVID-19

Thanh Chung |

Chỉ trong vòng 24 giờ, Quảng Ngãi phát hiện hơn 650 người chạy xe máy, ô tô từ vùng dịch TPHCM và các tỉnh phía Nam về tỉnh, trong đó có 1 trường hợp mắc COVID-19.

Khảo sát số lượng người ở vùng dịch có nhu cầu về Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Để có cơ sở lập kế hoạch đưa người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê phòng COVID-19, tỉnh Quảng Trị khảo sát để có danh sách và ưu tiên các đối tượng yếu thế trước.

Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam lên phương án đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nặng ở phía Nam đang gặp khó khăn về quê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi mọi người không tìm cách trốn về quê, ai có nhu cầu thật sự thì đăng ký với cơ quan chức năng để được đón về.