Quảng Trị: Đưa mô hình sách của trường miền núi về triển lãm ở thành phố

HƯNG THƠ |

Ngày 14.4, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đông Hà, Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Ngày sách Việt Nam (21.4).

Sau lễ khai mạc giới thiệu về Ngày sách Việt Nam, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Sở TT&TT, Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm “Đọc sách cùng con”, sân chơi “Tàu lượn ga sách”.

Bộ truyện tranh lịch sử “Gạc Ma và những người anh hùng” được trưng bày tại Ngày sách Việt Nam do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: TH.
Bộ truyện tranh lịch sử “Gạc Ma và những người anh hùng” được trưng bày tại Ngày sách Việt Nam do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: TH.

Điểm nhấn của Ngày sách Việt Nam được thể hiện ở khu triển lãm sách. Tại đây, Trường Tiểu học Hướng Phùng đến từ miền núi Hướng Hóa cũng tham gia trưng bày 3 mô hình sách là “Cột mốc chủ quyền Trường Sa”, ‘Nhà giàn DK1 và con thuyền khát vọng Trường Sa” và “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 3 mô hình sách của trường miền núi này được ban tổ chức cũng như bạn đọc đánh giá cao. Cũng tại Ngày sách Việt Nam, Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học Quảng Trị tham gia bán sách giảm giá lên đến 30%.

Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh cho biết, nhân Ngày Sách Việt Nam, địa phương đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là việc xã hội hóa trong xây dựng các tủ sách. Qua nhiều năm triển khai thì Ngày sách Việt Nam tại tỉnh đã đi vào nề nếp. “Chúng tôi tăng cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân cùng với chương trình sách hóa nông thôn tài trợ sách, xã hội hóa để cung cấp sách cho các trường học” – ông Nguyễn Hoàn, nói.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tập thể có những đóng góp cho Ngày Sách Việt Nam và phát triển văn hóa đọc. Ảnh: TH.
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tập thể có những đóng góp cho Ngày Sách Việt Nam và phát triển văn hóa đọc. Ảnh: TH.

Được biết, Ngày sách Việt Nam đã huy động được gần 4.000 sách giáo khoa, sách tham khảo và 4.500 quyển sách từ bộ sách đổi đời - truyền cảm hứng khởi nghiệp. 

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.