Quảng Trị đề nghị bổ sung phụ cấp đặc biệt 6 xã biên giới có điều kiện đặc biệt khó khăn

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ, về việc giải trình đề nghị bổ sung và điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc biệt đối với một số xã biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đak Rông (Quảng Trị).

Theo đó, ngày 3.11.2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung 6 xã A Dơi, A Xing, A Túc (huyện Hướng Hóa) và A Bung, Ba Nang, Tà Long (thuộc huyện Đak Rông) được hưởng phụ cấp đặc biệt mức 50%.

Cũng tại công văn này, Quảng Trị đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50% đối với các xã Xy, Hướng Việt, Thuận (huyện Hướng Hóa) và A Vao (huyện Đak Rông). Đến 17.11.2017, Bộ Nội vụ tổ chức buổi làm việc có sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét đề nghị nói trên.

Học sinh người đồng bào thiểu số ở vùng biên giới Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Học sinh người đồng bào thiểu số ở vùng biên giới Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.

Tiếp đó, đến ngày 4.12.2017, Bộ Nội vụ yêu cầu Quảng Trị bổ sung hồ sơ để xem xét sửa đổi, bổ sung phụ cấp đặc biệt. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đã có giải trình cụ thể.

Đơn cử như xã A Bung của huyện Đak Rông, đây là xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng có đa số là người đồng bào thiểu số sinh sống, nằm ở độ cao 950m so với mực nước biển; có 18km đường biên giới giáp Lào, địa hình hiểm trở và bị chia cắt. Đặc biệt, ở nơi này không có đủ nước sinh hoạt và sản xuất, cách xa trung tâm huyện 70km nên đời sống của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, xã A Bung giáp với xã A Ngo (huyện Đak Rông) và xã Hồng Thượng (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) và cả hai xã này đều được hưởng phụ cấp đặc biệt 50%. “Với những lý do trên, đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp đặc biệt đối với xã A Bung với mức hưởng 50% để đảm bảo tương quan với các xã lân cận” – văn bản giải trình của UBND tỉnh Quảng Trị, nêu rõ.

Tương tự, đối với các xã Ba Nang, Tà Long (huyện Đak Rông) và A Dơi, A Xing, A Túc đều là nơi có đông người đồng bào thiểu số sinh sống, đời sống gặp nhiều khó khăn và thuộc khu vực biên giới nên được đề nghị bổ chế độ phụ cấp đặc biệt 50%.

Đối với các xã như Xy, Hướng Việt, Thuận (Hướng Hóa) và A Vao (Đak Rông) được đề nghị tăng mức phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50% cũng nằm ở khu vực biên giới với nhiều khó khăn, nhất là vấn đề nước uống, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, cách xa trung tâm.

Theo tính toán, nếu đề xuất được chấp thuận, mỗi năm nhà nước chi trả khoảng 11,2 tỉ đồng phụ cấp đặc biệt bổ sung cho 6 xã và 2,88 tỉ đồng đối với việc tăng phụ cấp cho 4 xã.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đem “Tết sum vầy” đến vùng biên cương

VŨ HẢI |

Trong dịp tết đến xuân về, thực hiện chức trách, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, các cấp CĐ trong cả nước đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về đoàn viên, NLĐ ở cấp cơ sở, những nơi vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Tỉnh nghèo và 110 nghìn tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Các doanh nghiệp (DN) đã đăng ký đầu tư với tổng số vốn lên đến 110 nghìn tỉ đồng trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 30.1. Đây là con số rất lớn đối với tỉnh còn khó khăn như Bạc Liêu.

Góp Tết cho đoàn viên công đoàn vùng thiên tai Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 24.1, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã đến thăm, trao quà của nhà tài trợ Nestles, Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho gia đình các đoàn viên CĐ là nạn nhân thiên tai tại các địa phương trong tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn đem “Tết sum vầy” đến vùng biên cương

VŨ HẢI |

Trong dịp tết đến xuân về, thực hiện chức trách, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, các cấp CĐ trong cả nước đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về đoàn viên, NLĐ ở cấp cơ sở, những nơi vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Tỉnh nghèo và 110 nghìn tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Các doanh nghiệp (DN) đã đăng ký đầu tư với tổng số vốn lên đến 110 nghìn tỉ đồng trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 30.1. Đây là con số rất lớn đối với tỉnh còn khó khăn như Bạc Liêu.

Góp Tết cho đoàn viên công đoàn vùng thiên tai Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 24.1, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã đến thăm, trao quà của nhà tài trợ Nestles, Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho gia đình các đoàn viên CĐ là nạn nhân thiên tai tại các địa phương trong tỉnh.