Quảng Trị: Đạt tiêu chí và điều kiện để được chứng nhận loại trừ sốt rét

BỘI NHIÊN |

Trước kia, tỉnh Quảng Trị là địa phương có bệnh sốt rét lưu hành quanh năm, đặc biệt là tại khu vực miền núi, nhưng đến nay, tỉnh Quảng Trị đã đạt các tiêu chí và điều kiện cần thiết để được chứng nhận loại trừ sốt rét.

Tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện chương trình phòng chống sốt rét trong tình hình là địa phương có bệnh sốt rét lưu hành quanh năm với tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét/lam máu là 26,92% và trung gian truyền bệnh chính tập trung tại khu vực miền núi vào năm 1989.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã đạt các tiêu chí và điều kiện cần thiết để được chứng nhận loại trừ sốt rét: Toàn tỉnh có 7 ca mắc sốt rét, không có trường hợp sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét, tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét/lam máu giảm 91%. Nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh như huyện Hải Lăng, huyện Vĩnh Linh, huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà không còn ca lây nhiễm sổ rét tại chỗ trên địa bàn trong 3 năm liền.

Khắc phục những khó khăn, trở ngại do COVID-19, chương trình phòng chống sốt rét do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thực hiện đã triển khai các hoạt động giám sát dịch tễ sốt rét; điều tra côn trùng truyền bệnh, truyền thông phòng chống sốt rét; giám sát ca bệnh sốt rét và phun, tẩm hóa chất diệt muỗi truyền bệnh tại các xã trọng điểm sốt rét nói riêng và các huyện có sốt rét lưu hành nói chung. Đồng thời, phối hợp Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng Trung ương và Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng Quy Nhơn tổ chức giám sát dịch tễ, điều tra côn trùng, điều trị bệnh sốt rét ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông trong năm 2020 nhằm mục tiêu góp phần cùng toàn tỉnh cán mốc loại trừ sốt rét, hướng tới cùng cả nước loại trừ sốt rét vào năm 2030.

BỘI NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh nhân COVID-19 về từ Guinea Xích Đạo đồng nhiễm sốt rét, nội tạng tổn thương

Thùy Linh |

Số bệnh nhân về từ Guinea Xích Đạo được xác định dương tính với SARS-CoV-2 chỉ có 21 ca (ít hơn dự kiến ban đầu là 120 người) nhưng lại có những trường hợp bệnh nhân đồng nhiễm sốt rét và COVID-19 khiến nhiều tạng bị tổn thương.

Pháp cấm điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét

HỒNG HẠNH |

Ngày 27.5, Chính phủ Pháp quyết định cấm sử dụng thuốc sốt rét để điều trị COVID-19 trong các bệnh viện.

Phát hiện nguyên nhân giúp muỗi "miễn nhiễm" với ký sinh trùng sốt rét

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra có một loài vi khuẩn sống bên trong ruột muỗi đã bảo vệ chúng khỏi nhiễm ký sinh trùng sốt rét.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 về từ Guinea Xích Đạo đồng nhiễm sốt rét, nội tạng tổn thương

Thùy Linh |

Số bệnh nhân về từ Guinea Xích Đạo được xác định dương tính với SARS-CoV-2 chỉ có 21 ca (ít hơn dự kiến ban đầu là 120 người) nhưng lại có những trường hợp bệnh nhân đồng nhiễm sốt rét và COVID-19 khiến nhiều tạng bị tổn thương.

Pháp cấm điều trị COVID-19 bằng thuốc sốt rét

HỒNG HẠNH |

Ngày 27.5, Chính phủ Pháp quyết định cấm sử dụng thuốc sốt rét để điều trị COVID-19 trong các bệnh viện.

Phát hiện nguyên nhân giúp muỗi "miễn nhiễm" với ký sinh trùng sốt rét

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra có một loài vi khuẩn sống bên trong ruột muỗi đã bảo vệ chúng khỏi nhiễm ký sinh trùng sốt rét.