Quảng Trị: Đặt mục tiêu trồng mới 1 tỉ cây xanh để bảo vệ môi trường sống

HƯNG THƠ |

Giai đoạn năm 2021-2025, tỉnh Quảng Trị sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 1 tỉ ca xanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống.

Ngày 17.2, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021. Các đại biểu tham dự đã trồng nhiều cây xanh tại khu vực Bến thả hoa bờ Bắc Sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị).

Ngoài lễ phát động nói trên, cũng trong ngày, các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Trị cũng hưởng ứng trồng cây gây rừng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị hưởng ứng trồng cây gây rừng. Ảnh: Xuân Diện.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị hưởng ứng trồng cây gây rừng. Ảnh: Xuân Diện

Trong năm 2020, tỉnh Quảng Trị trồng được hơn 8.800ha rừng trồng tập trung và 2,5 triệu cây phân tán, bảo vệ tốt rừng tự nhiên và rừng trồng.

Tại lễ phát động nói trên, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kêu gọi các tầng lớp nhân dân địa phương tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng.

Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán năm 2021 cao hơn ít nhất 1,2 lần so với năm 2020.

Để hoàn thành mục tiêu nói trên, tỉnh Quảng Trị sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và giao đất, khoán rừng cho người dân trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh cây bản địa.

Khuyến khích các nhóm hộ trồng rừng, các chủ rừng tham gia xây dựng chứng chỉ rừng, quản lý rừng bền vững để nâng cao chất lượng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép...

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long

Theo TTXVN |

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Độc đáo tục trao kiếm để thành vợ chồng của đồng bào thiểu số ở Quảng Trị

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Tại một số bản làng của người đồng bào thiểu số tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn duy trì tục lệ chú rể trao kiếm cho cô dâu trong ngày cưới.

Mùa xuân là Tết trồng cây

di li |

“Chỉ khi nào cái cây cuối cùng bị đốn gục, con cá cuối cùng bị đánh bắt và dòng suối cuối cùng bị nhiễm độc, chúng ta mới nhận ra rằng tiền là thứ không thể ăn được”. Câu nói nổi tiếng của một thủ lĩnh da đỏ gần hai thế kỷ qua vẫn chưa bao giờ cũ và trở thành cách ngôn cho những người nhìn xa trông rộng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long

Theo TTXVN |

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Độc đáo tục trao kiếm để thành vợ chồng của đồng bào thiểu số ở Quảng Trị

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Tại một số bản làng của người đồng bào thiểu số tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn duy trì tục lệ chú rể trao kiếm cho cô dâu trong ngày cưới.

Mùa xuân là Tết trồng cây

di li |

“Chỉ khi nào cái cây cuối cùng bị đốn gục, con cá cuối cùng bị đánh bắt và dòng suối cuối cùng bị nhiễm độc, chúng ta mới nhận ra rằng tiền là thứ không thể ăn được”. Câu nói nổi tiếng của một thủ lĩnh da đỏ gần hai thế kỷ qua vẫn chưa bao giờ cũ và trở thành cách ngôn cho những người nhìn xa trông rộng.