Quảng Trị: Dân góp tiền mua lưới, rào đường vào nhà máy thủy sản gây ô nhiễm

HƯNG THƠ |

Vì công ty chế biến thủy sản ở ngay khu dân cư gây ra mùi hôi khó chịu, người dân và địa phương đã lên tiếng phản ánh nhưng sự việc vẫn tái diễn. Bức xúc, người dân đã kéo nhau lên trụ sở công ty, các đơn vị liên quan đến kiểm tra và yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động...

Cty TNHH liên hiệp Quốc tế Elites Việt – Trung (đóng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong) là cơ sở chế biến thủy sản nằm ngay chân cầu Cửa Việt. Dù mới hoạt động khoảng 3 tháng trở lại, nhưng ở công ty này phát ra mùi hôi khó chịu, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ông Nguyễn Văn Dũng - trưởng xóm Tân Phú Hội (xã Triệu An, huyện Triệu Phong) cho hay, mùi hôi phát ra từ công ty chế biến tôm rất "kinh dị". "Ăn phải bưng mũi, ngủ cũng phải bịt mũi, chịu không nổi. Khi người dân bức xúc, nhà máy hứa hẹn, nhưng vẫn lờ đi" - ông Dũng, cho hay. Cũng theo ông Dũng, công ty về đây người dân cũng tạo điều kiện cho hoạt động, vì sẽ giải quyết được việc làm cho dân địa phương, nhưng cần phải đảm bảo môi trường và tôn trọng nhân dân.

Cty TNHH liên hiệp Quốc tế Elites Việt – Trung đóng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Ảnh: Hưng Thơ.
Cty TNHH liên hiệp Quốc tế Elites Việt – Trung đóng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Ảnh: Hưng Thơ.

Vào chiều 14.9, do quá bức xúc vì mùi hôi từ nhà máy thủy sản phát ra, nhiều người dân ở xóm Tân Phú Hội kéo nhau đến công ty phản đối. Sau đó cơ quan chức năng thành lập đoàn về công ty kiểm tra, yêu cầu công ty dừng sản xuất để khắc phục việc ô nhiễm. Cùng với đó, người dân ở khóm này đã góp tiền, mua lưới B40 về rào đường với mục đích ngăn việc công ty lén lút hoạt động.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Minh Hòa - Giám đốc Cty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt – Trung nói rằng, hiện đơn vị đã dừng hoạt động, và khắc phục cơ bản mùi hôi. "Do chúng tôi gặp sự cố trong quá trình chạy thử men vi sinh, người dân phản ánh có mùi hôi là đúng. Hiện công ty tạm dừng sản xuất theo yêu cầu để khắc phục, tầm vài ngày nữa là xong" - ông Hòa, nói.

Theo ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Triệu An, nhà máy chế biến thủy sản nằm ở ngay khu dân cư và Đồn Biên phòng Cửa Việt, cách đây hơn 1 tháng, người dân và cán bộ ở Đồn Biên phòng Cửa Việt đã phản ánh việc ô nhiễm. Xã đã đến kiểm tra và yêu cầu chấn chỉnh, nhưng vẫn tái phạm. "Do bồn chứa nước thải không có nắp đậy, và xác tôm khi chế biến còn tồn lại nên bốc mùi rất ghê. Hiện công ty này ngừng hoạt động để khắc phục, khi khắc phục xong các đơn vị liên quan sẽ đi kiểm tra, nếu khắc phục được mới cho phép hoạt động" - ông Phương, cho hay.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.