Quảng Trị: Cứu được 2 người gặp nạn trên tàu Vietship 01

Hưng Thơ |

Ông Võ Văn Dũng và Võ Công Sanh - 2 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 ở biển Quảng Trị đã được cứu vào bờ. Hiện tại công tác cứu hộ các thành viên còn lại vẫn đang được triển khai.

Sau gần 15 phút rời bờ, chiếc tàu cá do ngư dân Võ Văn Dũng, 1974, Kp6, thị trấn Gio Linh, người điều khiển cùng 1 ngư dân và 1 thành viên ở đội cứu nạn đã trở vào bờ, cứu hộ được 2 thành viên mắc kẹt trên tàu Vietship 01.

Ngư dân Dũng cho biết, do sóng quá lớn, tàu cá bị nước ập vào, sợ chìm nên phải quay trở lại bờ. Khi tàu cá đang ở vị trí tàu gặp nạn, có tín hiệu pháo, thì lập tức các lực lượng cứu hộ ở trong bờ kéo chiếc tàu cá vào.

Khi tiếp cận bờ, thành viên vừa được cứu hộ tình trạng sức khỏe vẫn ổn định. Tuy nhiên, 9 thành viên còn mắc kẹt ở ngoài tàu Vietship 01 đang gặp nhiều khó khăn, có 2 người bị thương, và tâm lý mọi người không được ổn định.

Thời điểm tàu cá được đưa ra biển. Ảnh: Hưng Thơ
Thời điểm tàu cá được đưa ra biển. Ảnh: Hưng Thơ

Đến 16h10, 1 tàu hải quân đã tiến đến gần sát tàu gặp nạn, xuồng cao su đặc chủng cũng đã được điều đến bờ biển.

Theo ông Võ Công Sanh - người trong đội cứu hộ ra cứu hộ tàu gặp nạn nhưng bị lật tàu, nên đã bám vào tàu Vietship 01, sáng 10.10, ông cùng 4 ngư dân Quảng Trị đi tàu cá ra cứu hộ 8 ngư dân trên tàu Vietship 01. Ra gần đến nơi, tàu cá lật, 1 ngư dân bơi được vào bờ. ông Sanh cùng 2 ngư dân khác bơi đến, bám ở lan can tàu Vietship 01.

Từ hơn 10h sáng đến hơn 15h, ông Sanh bám ở lan can , chống chịu từng đợt sống đánh vào. Hơn 15h, khi thấy tàu cá ra cứu hộ, ông Sanh nhảy khỏi lan can, trèo lên được tàu cá và vào bờ an toàn.

Ông Sanh kể lại thời điểm gặp nạn. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Sanh kể lại thời điểm gặp nạn. Ảnh: Hưng Thơ

Theo ông Sanh, 8 thuyền viên và 1 thành viên cứu hộ đang mắc kẹt trên tàu cần được ứng cứu, vì họ đều kiệt sức.

Hiện sóng rất mạnh, công tác cứu hộ đang tiếp tục triển khai.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn, tàu Vietship 01 bị mắc cạn, nằm ở vị trí nguy hiểm. Theo đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị, phải sử dụng tàu cá để cứu hộ vì sóng rất to, nước lớn, các phương tiện hiện đại không tiếp cận được. Tuy nhiên, khi tàu cá tiếp cận gần tàu Vietship 01, thì tàu cá bị lật. 3 ngư dân trên tàu cá leo lên được tàu Vietship 01, riêng ngư dân Nguyễn Đức Bằng (52 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) trên tàu cá thì bơi ngược được vào bờ.

Lúc 14h ngày 10.10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đưa ra phương án là cử đội cứu hộ của Trung tâm cứu nạn đi thuyền ra, dùng súng bắn dây mồi cứu nạn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó tư lệnh tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết, sẽ dùng 3 phương án cứu hộ: Ngư dân điều khiển tàu cá cùng ba thành viên của trung tâm cứu nạn hàng hải sẽ mang theo thực phẩm, phao tròn, dây cứu hộ kéo người bị nạn vào; dùng xuồng cao su đăc chủng của Cục Hàng hải để tiếp cận tàu mắc cạn; sử dụng trực thăng mang theo 2.000m dây, phao tròn, nhu yếu phẩm, máy bộ đàm để thả xuống tàu gặp nạn.

Theo đó lúc 14h20, tàu của ngư dân đã được đưa xuống biển.

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Nhiều nơi chưa đóng điện được vì không an toàn

Hữu Phúc |

Hiện nay, tại Quảng Trị, nhiều vùng nước lũ đã rút nhưng ngành điện vẫn chưa đóng điện trở lại được vì không đảm bảo an toàn.

Quảng Trị: Dùng cách nào để cứu hộ thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn

Hưng Thơ |

Đến 14h ngày 10.10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đưa ra phương án là cử đội cứu hộ của Trung tâm cứu nạn đi thuyền ra, dùng súng bắn dây mồi cứu nạn để cứu người mắc kẹt trên tàu Vietship 01.

Quảng Trị: Bếp nhà này tắt vì nước lũ, nhà kia nổi lửa để đùm bọc nhau

HƯNG THƠ |

Nước lũ tràn về, ngập đến nóc nhà, nên nhiều hộ dân ở huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) phải sơ tán. Cứ nhà nào kiên cố, ở vị trí cao thì sẽ là nơi tá túc cho những người chạy lũ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Trị: Nhiều nơi chưa đóng điện được vì không an toàn

Hữu Phúc |

Hiện nay, tại Quảng Trị, nhiều vùng nước lũ đã rút nhưng ngành điện vẫn chưa đóng điện trở lại được vì không đảm bảo an toàn.

Quảng Trị: Dùng cách nào để cứu hộ thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn

Hưng Thơ |

Đến 14h ngày 10.10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đưa ra phương án là cử đội cứu hộ của Trung tâm cứu nạn đi thuyền ra, dùng súng bắn dây mồi cứu nạn để cứu người mắc kẹt trên tàu Vietship 01.

Quảng Trị: Bếp nhà này tắt vì nước lũ, nhà kia nổi lửa để đùm bọc nhau

HƯNG THƠ |

Nước lũ tràn về, ngập đến nóc nhà, nên nhiều hộ dân ở huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) phải sơ tán. Cứ nhà nào kiên cố, ở vị trí cao thì sẽ là nơi tá túc cho những người chạy lũ.