Quảng Trị: Cưỡng chế thu hồi tiền nợ của Công ty Cổ phần Việt Ren

MINH DÂN |

Chi cục Thi hành án dân sự TP.Đông Hà đang thực hiện việc cưỡng chế thu hồi tiền nợ đối với Công ty Cổ phần Việt Ren.

Ngày 26.8, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết, trước thông tin Chi cục Thi hành án dân sự TP.Đông Hà đang thực hiện việc cưỡng chế thu hồi tiền nợ của Công ty Cổ phần Việt Ren tại Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng, đơn vị này đã có văn bản về việc phối hợp thi hành án đối với Công ty Cổ phần Việt Ren.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Ren trực tiếp làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự TP.Đông Hà để sớm có quyết định giải tỏa việc cưỡng chế thu tiền. Trường hợp nếu Công ty này không giải quyết dứt điểm khoản nợ bị cưỡng chế, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phát hành văn bản đến ngân hàng để thu hồi bảo lãnh tạm ứng; báo cáo dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông và chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Việt Ren đối với phần giá trị khối lượng còn lại chưa thực hiện của hợp đồng…

Được biết, dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông là dự án ODA vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Gói thầu xây dựng các tuyến đường giao thông đô thị Lao Bảo thuộc dự án nói trên do liên danh nhà thầu là Công ty Cổ phần Việt Ren và Tập đoàn Cienco4 thực hiện.

MINH DÂN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cưỡng chế nợ thuế 370 tỉ, thu được 7,8 tỉ đồng

DUY CHƯƠNG |

7 tháng đầu năm, cơ quan thuế Nghệ An ban hành 1.025 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền 370 tỉ đồng, nhưng số tiền thu được chỉ đạt 7,8 tỉ đồng (2,1%).

Tận thấy công trình “xẻ thịt” đất cống hóa mương Nghĩa Đô sau cưỡng chế

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

Sau nhiều năm vi phạm và bị cưỡng chế di dời, các công trình vi phạm trật tự đô thị tại dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ đã bị tháo dỡ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một vài cơ sở hiện đang kinh doanh tại nơi này.

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt chủ trại lợn gây ô nhiễm

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính chủ trại lợn gây ô nhiễm tại huyện Hương Khê, đến mức hàng xóm phải lắp camera theo dõi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghệ An: Cưỡng chế nợ thuế 370 tỉ, thu được 7,8 tỉ đồng

DUY CHƯƠNG |

7 tháng đầu năm, cơ quan thuế Nghệ An ban hành 1.025 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền 370 tỉ đồng, nhưng số tiền thu được chỉ đạt 7,8 tỉ đồng (2,1%).

Tận thấy công trình “xẻ thịt” đất cống hóa mương Nghĩa Đô sau cưỡng chế

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

Sau nhiều năm vi phạm và bị cưỡng chế di dời, các công trình vi phạm trật tự đô thị tại dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ đã bị tháo dỡ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một vài cơ sở hiện đang kinh doanh tại nơi này.

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt chủ trại lợn gây ô nhiễm

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính chủ trại lợn gây ô nhiễm tại huyện Hương Khê, đến mức hàng xóm phải lắp camera theo dõi.