Quảng Trị: Cho nghỉ việc 14 cán bộ bị phát hiện dùng bằng giả

HƯNG THƠ |

14 cán bộ bị phát hiện dùng bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông giả ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã được xử lý.

Ngày 28.12, UBND huyện Hướng Hóa cho biết, từ ngày 2.1.2020, địa phương sẽ xử lý cho nghỉ việc đối với bà Hồ Thị Dàn (sinh năm 1987) - công chức Văn Hóa- Xã hội xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa). Bà Dàn nằm trong diện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020 theo Quyết định số 3649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vì “chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn”.

Trước đó, vào năm 2017, Báo Lao Động đã có bài viết “Hàng loạt cán bộ bị “lừa” mua bằng giả”, thông tin việc 14 cán bộ ở huyện miền núi Hướng Hóa sử dụng bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông giả.

Sau đó, chính quyền tạo điều kiện cho 14 cán bộ người đồng bào thiểu số dùng bằng giả có cơ hội đi thi tốt nghiệp để bổ sung bằng. Nhưng do thi không đậu, nên 13 cán bộ dùng bằng giả đã bị xử lý. Riêng trường hợp bà Dàn, việc xử lý bị chậm trễ do lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh chây ỳ, không chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa.

Được biết, theo Quyết định số 3649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngoài bà Dàn, còn có 41 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, nhiều trường hợp bị tinh giản biên chế là do chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lộ danh sách cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng tại huyện Ea Súp đang trong diện nghi vấn sử dụng bằng cấp không rõ ràng.

Những vụ dùng bằng giả thăng tiến trong ngành công an, quân đội

Mai Hường |

Để thăng tiến trong công tác, các cá nhân ông Thái Đình Hoài, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”) đã dùng bằng giả và phút chốc mất cả sự nghiệp, tương lai...

Phát hiện cán bộ dùng bằng giả 3 năm, vẫn chưa bị xử lý?

HÀN NGUYÊN |

Trong số 14 cán bộ được phát hiện dùng bằng giả, đã có 13 người bị xử lý cho nghỉ việc. 1 cán bộ dùng bằng giả còn lại vẫn chưa được xử lý dù đã có 3 văn bản chỉ đạo, đốc thúc.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lộ danh sách cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng tại huyện Ea Súp đang trong diện nghi vấn sử dụng bằng cấp không rõ ràng.

Những vụ dùng bằng giả thăng tiến trong ngành công an, quân đội

Mai Hường |

Để thăng tiến trong công tác, các cá nhân ông Thái Đình Hoài, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”) đã dùng bằng giả và phút chốc mất cả sự nghiệp, tương lai...

Phát hiện cán bộ dùng bằng giả 3 năm, vẫn chưa bị xử lý?

HÀN NGUYÊN |

Trong số 14 cán bộ được phát hiện dùng bằng giả, đã có 13 người bị xử lý cho nghỉ việc. 1 cán bộ dùng bằng giả còn lại vẫn chưa được xử lý dù đã có 3 văn bản chỉ đạo, đốc thúc.