Quảng Trị: Các xã miền núi được tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt

BỘI NHIÊN |

Trong số 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) triển khai tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt, có 3 xã miền núi với phần đông người đồng bào thiểu số sinh sống.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt (IPV) ở 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó có 3 xã miền núi là Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

Hoạt động này hướng tới mục tiêu duy trì miễn dịch thông qua sử dụng vaccine trong bối cảnh virus bại liệt hoang dại hiện vẫn lưu hành tại một số quốc gia trên thế giới nên nguy cơ lây truyền bệnh sang các quốc gia đã thanh toán bại liệt như Việt Nam là rất cao.

Nỗ lực thực hiện tiêm IPV đạt tỉ lệ trên 95% trong tổng số 2.854 trẻ được sinh từ ngày 1.3.2016 đến ngày 28.2.2018 chưa được tiêm 1 mũi IPV để bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt trong nhiều năm qua, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của tiêm IPV, truyền thông trực tiếp trước và trong thời gian triển khai chiến dịch kết hợp điều tra đối tượng...

Để đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh tiến hành khám sàng lọc, chỉ định và tư vấn trước tiêm, bảo quản và vận chuyển vaccine đúng quy định, thực hiện kỹ thuật tiêm đúng, theo dõi sau tiêm, áp dụng các biện pháp phòng chống sốc, phân công cán bộ chuyên môn trực cấp cứu tại các cơ sở y tế và phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện các tuyến để xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm, ghi chép và báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vaccine.

BỘI NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID tiêm phòng cho toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh tính tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID-19 tiêm phòng cho toàn dân.

Lô vaccine Pfizer đầu tiên cập bến, Singapore chuẩn bị tiêm phòng COVID-19

Phương Linh |

Tối 21.12, lô vaccine COVID-19 Ffizer đầu tiên từ Bỉ đã hạ cánh xuống sân bay Changi của Singapore.

Cuộc gặp với người đặt nền móng vắc-xin, “khắc tinh” của virus tử thần

Thảo Anh - Tuấn Anh - Duy Hưng - Thành Đô |

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Mẫn đã 86 tuổi và tính đến nay, ông dành 68 năm cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu sản xuất vắc-xin “made in Viet Nam”. Tấm huy chương đáng giá nhất mà ông nhận được chính là những liều vắc-xin được ra đời, là hàng triệu triệu đứa trẻ chào đời được lớn lên khoẻ mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID tiêm phòng cho toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh tính tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và dành 500 tỉ đồng để mua vắc xin COVID-19 tiêm phòng cho toàn dân.

Lô vaccine Pfizer đầu tiên cập bến, Singapore chuẩn bị tiêm phòng COVID-19

Phương Linh |

Tối 21.12, lô vaccine COVID-19 Ffizer đầu tiên từ Bỉ đã hạ cánh xuống sân bay Changi của Singapore.

Cuộc gặp với người đặt nền móng vắc-xin, “khắc tinh” của virus tử thần

Thảo Anh - Tuấn Anh - Duy Hưng - Thành Đô |

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Mẫn đã 86 tuổi và tính đến nay, ông dành 68 năm cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu sản xuất vắc-xin “made in Viet Nam”. Tấm huy chương đáng giá nhất mà ông nhận được chính là những liều vắc-xin được ra đời, là hàng triệu triệu đứa trẻ chào đời được lớn lên khoẻ mạnh.