Quảng Trị: Cá chết dạt bờ nghi do đánh bắt bằng thuốc nổ

HƯNG THƠ |

Chiều 3.4, ông Nguyễn Văn Huân – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã lấy mẫu cá chết dạt vào bờ biển một số địa phương tại Quảng Trị và gửi đến Trung tâm Kiểm nghiệm Hóa - Mỹ phẩm Thừa Thiên - Huế để kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Trước đó, trong ngày 30 và 31.3, xuất hiện các loại cá lẹp, cá mòi chết hoặc lừ đừ dạt vào bờ biển các xã Triệu An, Triệu Vân (huyện Triệu Phong) và xã Gio Hải (huyện Gio Linh).

Tìm về vùng biển bãi ngang xã Triệu An trong ngày 3.4, nơi này vẫn còn xuất hiện rải rác vài xác cá chết, dạt vào bờ. Ngư dân Lê Văn Lợi (SN 1975, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) kể, 8h sáng 30.3, khi đánh bắt ở vùng biển bãi ngang ở địa phương, thì phát hiện nhiều cá lẹp, cá mòi chết hoặc gần chết dạt vào. “Trong phạm vi vài kilomet vuông, đều có cá chết xuất hiện. Chúng tôi nghi ngờ các tàu đánh cá ngoại tỉnh ở cách đó không xa sử dụng bộc phá để đánh bắt cá” – anh Lợi nói.

Sau khi xuất hiện tình trạng này, cơ quan chức năng đã có mặt để kiểm tra. Trong ngày 2.4, Đồn biên phòng (BP) Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng Quảng Trị) đã phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị) và lực lượng Kiểm ngư tiến hành tuần tra, kiểm tra, phân tích thực tế.

Theo trung tá Nguyễn Công Trình – Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu cảng Cửa Việt, một trong những nguyên nhân khiến cá chết được xác định là do tàu cá của ngư dân Hồ Văn Lạng (SN 1979, chủ tàu cá số hiệu QT99399, trú tại thôn 4, xã Gio Hải) trúng mẻ cá lẹp, cá mòi khoảng 8 tấn khu vực biển bãi ngang, cách bờ khoảng 2 hải lý. “Khu vực này cạn, quá trình đánh bắt, thu gom thì lưới bị dính bùn nên bị rách, dẫn đến việc cá tràn ra ngoài, số cá đã chết trôi dạt vào bờ” – trung tá Trình thông tin.

Trước câu hỏi phản ánh của ngư dân việc nhiều tàu sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá, trung tá Trình xác nhận có nghe phản ánh nhưng chưa phát hiện được.

Cá chết bất thường được thu gom. Ảnh: Mạnh Hùng.
Cá chết bất thường được thu gom. Ảnh: Mạnh Hùng.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đưa ra 2 nhận xét định tính ban đầu: “Thứ nhất, một số bà con ngư dân khai thác nghề lưới rung gần bờ do sản lượng khai thác được nhiều, dưới sức ép cá và nước nên lưới bị rách, đồng thời một số cá bị sức ép nên chết trôi dạt vào bờ. Thứ hai, một số tàu cá ngoại tỉnh hành nghề lưới chụp gần bờ, có sử dụng bộc phá để khai thác thủy sản, khâu thu lưới, vớt cá chưa hết nên số cá chết dạt vào” – ông Nguyễn Văn Huân – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị nói.

Hiện tại, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản kiểm tra, thanh tra xử lý xác tàu khai thác không đúng vùng, đúng tuyến và sử dụng các nghề cấm để khai thác thủy sản.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động nhà máy vỡ bể chứa nước thải làm cá chết ở Điện Biên

L.N - NGUYỄN LINH |

Mới đây, lãnh đạo huyện Điện Biên đã có thông tin chỉ đạo vụ cá chết trắng suối do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. 

Cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước thải nhà máy ở Điện Biên

L.N - Nguyễn Linh |

Mới đây, tình trạng cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp (tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Quảng Ngãi: Xuất hiện cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang

Trần Hóa |

Hàng nghìn con cá từ nhỏ đến lớn bị chết nằm phơi bụng giữa sông, ruồi nhặng bay mù mịt, mùi tanh tưởi, hôi thối bốc lên nồng nặc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tạm dừng hoạt động nhà máy vỡ bể chứa nước thải làm cá chết ở Điện Biên

L.N - NGUYỄN LINH |

Mới đây, lãnh đạo huyện Điện Biên đã có thông tin chỉ đạo vụ cá chết trắng suối do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. 

Cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước thải nhà máy ở Điện Biên

L.N - Nguyễn Linh |

Mới đây, tình trạng cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp (tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Quảng Ngãi: Xuất hiện cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang

Trần Hóa |

Hàng nghìn con cá từ nhỏ đến lớn bị chết nằm phơi bụng giữa sông, ruồi nhặng bay mù mịt, mùi tanh tưởi, hôi thối bốc lên nồng nặc.