Quảng Trị: Bí thư huyện ký công văn không đúng để "bật" chức một phó chủ tịch huyện

SƠN HẢI |

Ông Hồ Văn Vinh được UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ sau một năm rưỡi, ông Vinh bị mất chức vì văn bản báo cáo do bà Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa ký ngày 22.6.2016. Tuy nhiên, đây là báo cáo có những nhận xét, đánh giá không đúng, vi phạm công tác cán bộ. 

Trước kỳ bầu cử Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 22.6.2016, bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa đã ký văn bản báo cáo số 103-CV/HU gửi Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận xét, đánh giá về một Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa là ông Hồ Văn Vinh. Nội dung báo cáo cho rằng ông Hồ Văn Vinh năng lực chuyên môn hạn chế, có tư tưởng tư lợi, lợi ích cá nhân... 

Đoàn công tác của UBKT Trung ương trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa (từ tháng 7 - 10.2018) đã phát hiện văn bản này và kết luận là không hề có cuộc họp Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa về việc nhận xét, đánh giá về Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Vinh nhưng Bí thư Huyện ủy Hồ Thị Lệ Hà đã ký báo cáo số 103 nói trên với những nội dung nhận xét, đánh giá không đúng đối với ông Hồ Văn Vinh. Từ báo cáo này nhằm thực hiện mục đích "để phân công giới thiệu (ông Hồ Văn Vinh) ứng cử Phó Chủ tịch HĐND huyện là vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và thẩm quyền nhận xét, đánh giá cán bộ, gây tâm tư, phân tâm trong nội bộ". 

Trả lời PV Lao Động một lãnh đạo ở huyện Hướng Hóa xác nhận, ông Hồ Văn Vinh trước khi lên giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện đã giữ chức Trưởng phòng Dân tộc, trong nhiều năm làm việc tại UBND huyện, trong đó có hơn 1 năm làm Phó Chủ tịch UBND huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm nào cũng được khen thưởng, không có năm nào là không hoàn thành nhiệm vụ. 

Được biết, ông Hồ Văn Vinh, dân tộc Vân Kiều, sinh năm 1974, tốt nghiệp đại học chính quy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, hiện là Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Làm việc với đoàn của UBKT Trung ương, ông Hồ Văn Vinh nói hoàn toàn bất ngờ trước những nhận xét, đánh giá như báo cáo số 103 của Huyện ủy Hướng Hóa; đồng thời khẳng định ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và không có bất cứ sự tư lợi, lợi ích cá nhân trong quá trình công tác.

Như tin đã đưa, sau kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, ngày 30.10, tại Quảng Trị, UBKT Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật 3 vị lãnh đạo cao nhất huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) gồm Hồ Thị Lệ Hà (Bí thư Huyện ủy), Võ Thanh (Phó Bí thư Thường trực) và Đặng Trọng Vân (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện); trong đó bà Hà và ông Thanh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, thôi giữ chức, ông Vân bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 

SƠN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 7.11, Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét, kết luận biểu quyết quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thọ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy.

Quảng Trị: Ưu ái con trai, bao che nhà thầu, Phó bí thư huyện Hướng Hóa bị mất chức

M.T |

Ông Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa được Tỉnh ủy Quảng Trị đưa lên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa từ tháng 11.2017 giữa rất nhiều dư luận về các sai phạm. 

Bí thư huyện Hướng Hóa chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương về làm việc tại Quảng Trị

P.V |

Đoàn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Ban Thương vụ Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ tháng 7.2018. Trong thời gian đoàn làm việc, bà Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo Công an huyện theo dõi đoàn kiểm tra T.Ư khi đến làm việc tại Hướng Hóa.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 7.11, Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét, kết luận biểu quyết quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thọ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy.

Quảng Trị: Ưu ái con trai, bao che nhà thầu, Phó bí thư huyện Hướng Hóa bị mất chức

M.T |

Ông Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa được Tỉnh ủy Quảng Trị đưa lên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa từ tháng 11.2017 giữa rất nhiều dư luận về các sai phạm. 

Bí thư huyện Hướng Hóa chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương về làm việc tại Quảng Trị

P.V |

Đoàn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Ban Thương vụ Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ tháng 7.2018. Trong thời gian đoàn làm việc, bà Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo Công an huyện theo dõi đoàn kiểm tra T.Ư khi đến làm việc tại Hướng Hóa.