Quảng Trị: 30 người mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”, 4 người tử vong

HƯNG THƠ |

Sau đợt mưa lũ trong tháng 10.2020, tại tỉnh Quảng Trị phát hiện hàng chục người bị mắc bệnh Whitmore (còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”).

Ngày 24.11, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tính từ ngày 2.2 đến nay, riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 30 ca bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”.

Số ca bệnh được phát hiện tăng đột biến kể từ ngày 14.10 (sau đợt mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị) với 24 người mắc. Đặc biệt, trong 30 ca bệnh, có 4 ca đã thiệt mạng.

Đơn cử, ngày 14.10 ông N.V.B (SN 1969, trú tại TP.Hải Phòng) được chẩn đoán mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người” và tử vong sau đó. 3 nạn nhân tiếp theo trú tại các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi năm bệnh viện ghi nhận trên 10 ca mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”, trong đó chỉ khoảng 1/10 số bệnh nhân bị tử vong. Riêng năm nay, sau đợt mưa lũ trong tháng 10 thì số bệnh nhân tăng đột biến.

Trước đó, vào ngày 23.11, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, có 9 bệnh nhân quê ở Quảng Trị mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" hiện đang điều trị tại bệnh viện tuyến trên ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Y tế tỉnh này cũng yêu cầu đơn vị liên quan tăng cường điều tra ca bệnh, đánh giá yếu tố dịch tễ và phân tích nguy cơ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phòng, chống bệnh tại cộng đồng, đặc biệt là nơi có nguy cơ cao, nơi ô nhiễm môi trường sau bão, lũ.

Bệnh “vi khuẩn ăn thịt người” do trực khuẩn gram âm Burkhoderia Pseudomallei gây ra. Đây là vi khuẩn được tìm thấy trong đất, nước bẩn, lây trực tiếp sang người qua các vết loét, xây xước, vết thương hở của bàn tay, bàn chân hoặc do hít phải bụi của đất bị nhiễm khuẩn. Khi vào cơ thể người, vi khuẩn gây bệnh Whitmore có thể gây tổn thương áp xe ở tất cả các mô, cơ quan của cơ thể, có thể gây nhiễm trùng huyết, gây sốc nhiễm trùng…

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”: 9 người quê Quảng Trị mắc bệnh

HƯNG THƠ |

Phần lớn các bệnh nhân quê tỉnh Quảng Trị mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người” được các cơ sở y tế tại địa phương chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" tăng cao sau bão lũ

PHÚC ĐẠT |

Sau bão lũ, số lượt bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến với gần 30 ca.

Vì sao vi khuẩn ở hàu sống gây tử vong gọi là vi khuẩn ăn thịt người?

Thảo Anh - Tô Thế |

Thời gian gần đây, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một số bệnh nhân nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus (V. vulnificus). Đáng lo ngại, bệnh do loại vi khuẩn này gây ra có tỷ lệ tử vong cao. Vậy cơ chế lây nhiễm của loại vi khuẩn này như thế nào và nguồn gốc tên gọi “vi khuẩn ăn thịt người” ra sao?

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”: 9 người quê Quảng Trị mắc bệnh

HƯNG THƠ |

Phần lớn các bệnh nhân quê tỉnh Quảng Trị mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người” được các cơ sở y tế tại địa phương chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" tăng cao sau bão lũ

PHÚC ĐẠT |

Sau bão lũ, số lượt bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến với gần 30 ca.

Vì sao vi khuẩn ở hàu sống gây tử vong gọi là vi khuẩn ăn thịt người?

Thảo Anh - Tô Thế |

Thời gian gần đây, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một số bệnh nhân nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus (V. vulnificus). Đáng lo ngại, bệnh do loại vi khuẩn này gây ra có tỷ lệ tử vong cao. Vậy cơ chế lây nhiễm của loại vi khuẩn này như thế nào và nguồn gốc tên gọi “vi khuẩn ăn thịt người” ra sao?