Quảng Trị: 100 phần quà của bạn đọc Báo Lao Động đến với người dân

HƯNG THƠ |

Sau 10 ngày chìm trong mưa lớn, đến sáng 14.10, tại Quảng Trị, trời hết mưa. Nhưng các vùng đồng bằng vẫn còn ngập sâu trong nước, nhiều vùng ở miền núi vẫn bị chia cắt, cô lập. Lũ đến cuốn theo tài sản của người dân, khiến họ tay trắng.

Như ở vùng rốn lũ - huyện Hải Lăng, đã 6 ngày nay, người dân cầm hơi bằng những món quà tiếp tế. Bây giờ, hay sau khi lũ rút, họ rất cần sự tiếp sức để ổn định cuộc sống.

Vùng Càng ở huyện Hải Lăng là nơi ngập sâu nhất tại tỉnh Quảng Trị. Ngày 14.10 đã là ngày thứ 6, người dân phải bỏ nhà đi sơ tán. Phần lớn, họ tập trung tại các tầng 2 của trụ sở ủy ban xã, hoặc nhà tránh lũ.

Còn ở thôn Trung Đơn (xã Hải Định, huyện Hải Lăng), không riêng gì gia đình bà Phan Thị Mai và chị Lê Thị Thương, mà nhà nào cũng có thiệt hại.

Nước lũ ngập, bếp nhà nào cũng tắt, không nổi lửa được nên nếu có gạo cũng chịu. Vì vậy, khi hay tin trên chiếc canô của lực lượng Biên phòng Quảng Trị chở theo 100 phần quà của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ, trong mỗi phần quà có mì tôm, nước uống, nến, bật lửa, thịt hộp… và cơm vừa mới nấu, thì những người đến nhận quà rất vui mừng. Nhưng, chỉ mới ghé được 5 địa điểm, 100 suất quà đã hết, nên canô phải quay đầu để vào lại bờ.

Chỉ riêng ở huyện Hải Lăng, hiện vẫn còn hàng nghìn ngôi nhà chìm sâu trong nước. Đã nhiều ngày liền, người dân vùng lũ cầm cự sống qua ngày nhờ gói mì tôm hay thỏi lương khô của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ. Khó khăn lớn nhất bây giờ đối với họ là thiếu đồ ăn, nước uống.

“Chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm, chia sẻ với bà con vùng rốn lũ” - ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chung tay cứu trợ người dân vùng lũ

Nhóm PV |

Đợt mưa lũ từ đầu tháng 10 đến nay gây hậu quả nặng nề đối với các địa phương từ tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Vì vậy, tổ chức Công đoàn đã trích kinh phí Công đoàn và vận động xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi, động viên các đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do thiên tai.

Bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ

Lệ Hà |

Để chủ động ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ còn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó.

MB ủng hộ Quảng Trị 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Kim Oanh |

Ngày 11.9.2020, đại diện Ngân hàng Quân Đội (MB) trao tặng 1 tỉ đồng tới UBND tỉnh Quảng Trị, góp phần hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Công đoàn chung tay cứu trợ người dân vùng lũ

Nhóm PV |

Đợt mưa lũ từ đầu tháng 10 đến nay gây hậu quả nặng nề đối với các địa phương từ tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Vì vậy, tổ chức Công đoàn đã trích kinh phí Công đoàn và vận động xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi, động viên các đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do thiên tai.

Bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ

Lệ Hà |

Để chủ động ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ còn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó.

MB ủng hộ Quảng Trị 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Kim Oanh |

Ngày 11.9.2020, đại diện Ngân hàng Quân Đội (MB) trao tặng 1 tỉ đồng tới UBND tỉnh Quảng Trị, góp phần hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.